Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Cận Tết, thanh long Việt ùn ùn xuất ngoại

Cận Tết, thanh long Việt ùn ùn xuất ngoại
Những ngày giáp Tết Mậu Tuất, các container đông lạnh chở hoa quả từ miền Nam ra Bắc, trong đó phần lớn là thanh long ùn ùn nối đuôi nhau qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai để sang Trung Quốc.

Xe tải chở hoa quả lũ lượt thông quan. Ảnh:L.A

Xe tải thông quan nhanh gọn,không có cảnh ùn tắc . Ảnh: L.A

Trái ngược với cảnh ùn ứ kéo dài tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, chúng tôi đã chứng kiến  các xe chở hàng lần lượt thông quan mau lẹ tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai. Theo các cán bộ hải quan tại đây, thanh long đang vào mùa, nên mỗi ngày có hàng trăm xe container chở thanh long được thông quan tại đây. Mỗi xe chỉ mất chừng 15 phút làm thủ tục hải quan.

Các xe tải chờ thông quan tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Ảnh: L.A

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Chi cục trưởng Chi cục hải quan Lào Cai cho biết, mặc dù lực lượng hải quan khá mỏng, nhưng chi cục luôn bố trí cán bộ thay phiên nhau túc trực tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành, làm việc từ 7g sáng đến 22g hàng ngày, không nghỉ thứ 7, Chủ nhật và thậm chí tết này cũng có rất ít cán bộ được nghỉ tết.

Ông Chiến cũng cho biết thêm, kể từ khi tuyến đường cao tốc Nội Bài- Lào Cao đi vào hoạt động, hoạt động giao thương tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra sôi động hơn trước rất nhiều, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (các loại hình) qua cửa khẩu năm 2015 đạt 2,144 tỷ USD; giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đạt 2,002 tỷ USD năm 2016; giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2,634 tỷ USD năm 2017.

Thủ tục hải quan gọn nhẹ, đường cao tốc thuận lợi khiến các xe chở thanh long nhanh chóng thông quan sang  Trung Quốc. Ảnh: L.A

Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Lào Cai khẳng định, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào khai thác là bước đột phá của ngành giao thông, giúp giảm thời gian lưu thông từ Hà Nội đi Lào Cai xuống còn 3,5 tiếng so với bảy, tám tiếng như trước đây, mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của các địa phương khu vực Tây Bắc, giảm áp lực giao thông và tai nạn trên quốc lộ 2, 2b, 32C, 4E và 70, kết nối đến các khu công nghiệp, giải trí, khu du lịch và rút ngắn thời gian đến các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu.

Theo số liệu thống kê của Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), kể từ khi đường cao tốc đi vào hoạt động từ ngày 21/9/2014, lộ trình các phương tiện lưu thông từ Hà Nội đi Lào Cai (và ngược lại) đã có sự điều chỉnh lớn, lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ 70 giảm 75%, chỉ còn các loại phương tiện vận chuyển nội vùng. Trong đó, dịch chuyển nhiều nhất là xe tải nặng (96%), xe con (79%). Tỉnh Lào Cai đã có sự tăng trưởng vượt bậc về vận tải hàng hóa và hành khách.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây