Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Ôtô từ Thái Lan tiếp tục nối đuôi nhau về Việt Nam

Ôtô từ Thái Lan tiếp tục nối đuôi nhau về Việt Nam
Đã có thêm hơn 600 chiếc ôtô du lịch dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua, trong đó có khoảng 520 chiếc đến từ Thái Lan, nâng tổng số các loại xe du lịch nhập khẩu trong tháng 3/2018 lên con số gần 3.100 chiếc.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần vừa qua (từ 30/3 đến 5/4/2018), đã có 651 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá đạt 18,7 triệu USD. So với tuần trước đó, số lượng này sụt giảm khá mạnh (tuần từ 23/3 đến 29/3 đã có 986 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá lên tới hơn 21 triệu USD).

Xe nhập khẩu đã hết thời?

Trong số này, chủ yếu là các dòng xe du lịch dưới 9 chỗ - lên tới 602 xe, chiếm 92,5% trong tổng số xe nhập khẩu vào Việt Nam; còn lại là 48 chiếc xe chuyên dụng và duy nhất một chiếc xe thương mại trên 9 chỗ, trong khi không có mẫu xe tải nào được nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua.

Với dòng xe du lịch dưới 9 chỗ, những tín hiệu mừng đối với người tiêu dùng Việt Nam, với hy vọng có cơ hội sở hữu xe miễn thuế từ ASEAN (đáp ứng yêu cầu nội địa hoá), khi trong tổng số hơn 600 chiếc nhập khẩu trong tuần, có tới 523 chiếc đến từ Thái Lan (tiếp theo từ Mexico là 52 chiếc, từ Đức là 23 chiếc, từ Nhật Bản và Hoa Kỳ mỗi thị trường là 2 chiếc).

Tuy nhiên, đây mới chỉ “điều kiện cần”, trong khi cho đến thời điểm này mới chỉ có Honda thông quan được lô hàng nhập đầu tháng 3 nhưng kể từ đó đến nay, vẫn chưa có thương hiệu ôtô nào thực hiện việc thông quan đầy đủ các mẫu xe về Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.

Thống kê sơ bộ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần (từ ngày 29/3/2018 đến ngày 5/4/2018):

Ghi chú: Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại. Số liệu không phân biệt xe đã qua sử dụng và xe mới.

Đáng chú ý, cho dù tổng số xe nhập khẩu vào trong tuần vừa qua ít hơn tuần trước đó, nhưng số lượng xe du lịch lại nhiều hơn (602 chiếc so với 481 chiếc), với mức tăng trưởng lên tới 25%. Không những vậy, giá trị của lô xe này cũng đạt giá trị cao hơn, lên tới 26.584 USD/chiếc (so với 22.600 USD).

Điều này cho thấy, cá dòng xe nhập khẩu Việt Nam trong tuần vừa qua là những dòng xe trung cao cấp chứ không phải là các dòng xe nhỏ, giá rẻ như các mẫu xe nhỏ hạng A, hạng B… Các mẫu xe du lịch dưới 9 chỗ chủ yếu nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Phân khúc bán tải tại Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề khi năm 2018 này chưa có một thương hiệu nào thông quan được xe do chưa đáp ứng các điều kiện mới.

Với dòng xe chuyên dụng, tuần qua cả nước nhập khẩu 48 chiếc xe nguyên chiếc, trị giá khai báo gần 2,7 triệu USD, nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Lạng Sơn.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần vừa qua có 55,6 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu vào nước ta, thấp hơn con số 60,5 triệu USD của tuần trước đó. Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu: từ Thái Lan với 14,2 triệu USD, từ Nhật Bản với 11,7 triệu USD, từ Trung Quốc với 9,8 triệu USD, từ Hàn Quốc với 7,5 triệu USD, từ Đức với 4,1 triệu USD…

Tổng cục Hải quan cũng công bố thống kê sơ bộ số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 3.2018 vừa qua là 3.679 chiếc, trong đó ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 3.077 chiếc (chiếm gần 84%), ô tô tải là 522 chiếc (chiếm 14%), ô tô trên 9 chỗ ngồi là 21 chiếc và ô tô loại khác là 59 chiếc.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2018, các doanh nghiệp ôtô tại Việt Nam đã nhập khẩu 4.217 chiếc ô tô các loại, thấp hơn nhiều so với con số 26.366 chiếc nhập khẩu cùng thời điểm một năm trước đó.

Như Phúc

Nguồn tin: dantri.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây