Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Ôtô biển xanh thanh lý giá khởi điểm 15 triệu đồng

Ôtô biển xanh thanh lý giá khởi điểm 15 triệu đồng
Sở Tài chính Vĩnh Phúc đấu giá 12 chiếc xe công với giá khởi điểm từ 15 triệu đồng đến 230 triệu đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH Vitalk.vn còn có: Gã sở khanh lừa các cô gái vào nhà nghỉ; Việt kiều trộm ôtô rồi lái xe mang trả...

1. Tại sao Vĩnh Phúc thanh lý xe công giá rẻ lại không công khai dòng xe, năm sản xuất?

Sở Tài chính Vĩnh Phúc vừa có thông báo về việc đấu giá 12 chiếc xe công với giá khởi điểm từ 15 triệu đồng đến 230 triệu đồng. Thông báo không đề cập đến dòng xe, năm sản xuất, thời gian đấu giá. Nhiều bình luận cho rằng, xe thanh lý là xe cũ, không còn hoạt động tốt, việc thanh lý 15 triệu đồng là chấp nhận được. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao không công khai dòng xe, năm sản xuất để người mua biết rõ hơn? >Xem chi tiết

Thông báo đấu giá xe công của Vĩnh Phúc. Ảnh: VTC.

2. Trường cao đẳng sư phạm lấy điểm chuẩn thấp để 'giúp' học sinh: Lời giải thích hợp lý?

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, cho biết việc lấy điểm chuẩn 9 điểm/3 môn là để giúp các em học sinh "sơ suất" khi đi thi được theo học tại trường. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng: Kỳ thi để chọn lọc những người có khả năng, loại trừ những học sinh chưa đủ năng lực, nếu lấy điểm thấp thì các em học sinh có theo được chương trình, ra trường có xin được việc? >Xem chi tiết

Trường CĐ sư phạm Bắc Ninh lấy điểm chuẩn là 9 điểm/3 môn. 

3. Nữ xế tông gục xe máy rồi bỏ đi vì nghĩ 'ai sai phải chịu trách nhiệm': Vô cảm

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 ngày 7/8, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chị Nguyễn Thị Quy lái ôtô tông trúng anh Nguyễn Văn Thìn đang đi xe máy rồi bỏ đi. Tại cơ quan công an, chị Quy cho biết vì thấy anh Thìn bị thương nhẹ, lại nghĩ "ai sai người đó chịu trách nhiệm" nên đã rời khỏi hiện trường. > Xem chi tiết

Chiếc xe của chị Quy. Ảnh: Tiền Phong.

4. Việt kiều trộm xe ở Bình Dương bị tóm sống khi đang quay lại trả xe cho chủ cũ: Lời giải thích có hợp lý?

Kevin Long Nguyên (quốc tịch Mỹ, quê Đồng Nai), nghi phạm trộm ôtô tại Bình Dương cho biết đã định bán tang vật nhưng không được vì thiếu giấy tờ. Long Nguyên cho biết đang định trả lại xe cho chủ cũ thì bị phát hiện.  > Xem chi tiết

Kevin Long Nguyên bị bắt giữ cùng tang vật.

5. Gã sở khanh lừa các cô gái vào nhà nghỉ để quay video tống tiền chỉ nhờ câu nói 'em đẹp lắm': Sao dễ tin người?

Phạm Văn Hiến (SN 1991, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) vừa bị bắt vì sử dụng video nhạy cảm để tống tiền nhiều cô gái. Hiến cho biết, chỉ với ba câu nói là có thể dụ dỗ được nạn nhân gồm: “Em đẹp lắm”; “Anh có thể cặp bồ với em không”; “Anh có thể hỗ trợ em về tài chính, công việc". Tại sao chỉ với những câu nói như vậy lại có thể khiến các cô gái mắc lừa?  > Xem chi tiết

Phạm Văn Hiến bị bắt. Ảnh: Dân Việt.

6. 3,6 điểm Toán vẫn đỗ Cao đẳng Sư phạm Toán: Năng lực chuyên môn có được đảm bảo?

Trong số các thí sinh trúng tuyển trường cao đẳng sư phạm Thái Bình, có một trưởng hợp đỗ ngành sư phạm toán nhưng điểm thi THPT quốc gia môn Toán chỉ đạt 3,6 điểm. Liệu với học lực này, sinh viên có đảm bảo được chất lượng chuyên môn khi ra trường? > Xem chi tiết

Thí sinh đạt 3,6 điểm môn Toán vẫn đỗ sư phạm Thái Bình.

>>Xem thêm:  Quán Đà Lạt phải trả lại tiền vì 'ép' khách Tây ăn đĩa thịt gà 200.000 đồng 

Thu Trangtổng hợp

Video xem nhiều:  Trộm bẻ khóa xe máy trong tích tắc ở Sài Gòn 

Tài xế lớn tiếng đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe vi phạm 

Tên cướp điện thoại nhận những cú tát trời giáng vì gặp nữ cao thủ 

Nguồn tin: vnexpress.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây