Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Bố mẹ chồng Ấn Độ bay tới Mỹ để đánh con dâu

Bố mẹ chồng Ấn Độ bay tới Mỹ để đánh con dâu
Vì con dâu không nghe lời, bố mẹ chồng đã bay tới Mỹ để đánh đập cô Gaind một cách dã man.

Từ trái qua phải: Devbir Kalsi, 33 tuổi, cha Jasbir 67 tuổi và mẹ Bhupinder Kalsi 61 tuổi

Bố mẹ của một người đàn ông đã bay từ Ấn Độ đến Mỹ để giúp con trai đánh vợ vì không biết nghe lời, theo lời cảnh sát.

Người chồng tên Devbir Kalsi, 33 tuổi, cùng cha Jasbir và mẹ Bhupinder Kalsi, đã giam cầm và đánh đập vợ Silky Gaind, 33 tuổi, tại nhà riêng ở Hillsborough, bang Florida, nước Mỹ.

Cảnh sát được gọi đến sau khi Gaind gọi bố mẹ đẻ ở Ấn Độ, nói rằng cô đang bị chồng và gia đình chồng đánh đập.

Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện cửa bị Kalsi chặn lại và nghe thấy nạn nhân hét lên kêu cứu từ bên trong. Họ lao vào và bắt giữ Kalsi cùng bố mẹ của người đàn ông.

Cảnh sát cho biết Kalsi thường xuyên đánh vợ. Anh ta đã gọi điện cho bố mẹ, yêu cầu họ bay đến Mỹ để giúp “khuyên bảo và phạt Gaind vì không nghe lời”.

Devbir Kalsi chụp ảnh cùng vợ, Silky Gaind

Kalsi đánh vợ "liên tục và mạnh ", và khi Gaind cố gắng phòng vệ, bố mẹ chồng cũng bắt đầu đánh cô, để lại vết bầm tím đầy người.

Con gái của Gaind, lúc đó đang được mẹ bế, cũng bị đánh vào mặt, theo cảnh sát.

Kalsi bị cáo buộc cầm một con dao làm bếp dí vào cổ vợ và dọa đâm cô.

Hai cha con Devbir và Jasbir Kalsi có thể phải đối mặt với cáo buộc giam giữ trái phép, ngược đãi trẻ em và ngăn chặn cảnh sát. Mẹ Bhupinder Kalsi cũng có thể bị cáo buộc bạo lực gia đình và không báo cáo ngược đãi trẻ em.

Cả ba người có thể bị trục xuất về Ấn Độ. Hiện họ đang bị giam giữ tại nhà tù Hạt Hillsborough.

Mẹ chồng phát hiện người tình của con dâu dưới gầm giường

Sau khi kiểm tra gầm giường, mẹ chồng phát hiện một người đàn ông bán khỏa thân đang nằm dưới.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây