Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Hướng dẫn cách làm hoa đào ngày tết đón xuân rộn ràng

Hướng dẫn cách làm hoa đào ngày tết đón xuân rộn ràng
Nếu bạn đang muốn tìm cách làm hoa đào để trang trí nhà ngày Tết và để được lâu thì hãy học cách làm hoa đào bằng giấy đơn giản mà như hoa thật này nhé!
Nguyên liệu

Trong nhà của người miền Bắc, Tết đến không thể thiếu cành đào với đủ kích thước to nhỏ. Tuy nhiên, để trưng bày được lâu hơn, ngày nay người ta thích tự học cách làm hoa đào bằng giấy.

Trong những nguyên liệu làm đồ handmade thì giấy là nguyên liệu được ưa chuộng nhất, bởi chúng có giá thành rẻ, dễ tìm và đa dạng kiểu dáng, công dụng để làm nhiều loại.

Vì vậy, làm hoa đào từ giấy sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện hơn mà vẫn rất đẹp.

>>  Tự tay làm hoa tulip trang trí ngày Tết

Cùng chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện cách làm hoa đào bằng giấy này nhé!

- Giấy màu (màu hồng, màu đỏ, màu trắng)

- Keo dán

- Cành đào khô

- Miếng mút

 
  • 1
    Đầu tiên, để thực hiện cách làm hoa đào này, bạn hãy cắt giấy màu hồng thành hình bông hoa năm cánh.
     

    Bạn hãy bắt đầu cách làm hoa đào bằng cách cắt giấy màu hồng thành hình bông hoa năm cánh
  • 2
    Tiếp theo, bạn đặt bông hoa lên miếng mút rồi dùng đầu của chiếc bút bi ấn nhẹ xuống. Bạn nhớ là nhẹ tay để bông hoa đủ độ cong mà không bị rách nhé!
     

    Bạn đặt bông hoa lên miếng mút rồi dùng đầu của chiếc bút bi ấn nhẹ xuống để thực hiện cách làm hoa đào

    Cánh hoa sẽ cong lại rất tự nhiên như thế này này
     
    >> Mách nhỏ: Giấy càng mỏng thì hoa sẽ càng đẹp đấy! Và làm thêm nhiều lớp hoa nữa nhé!
  • 3
    Sau khi làm xong nhiều bông hoa đào theo cách làm trên, bạn hãy thực hiện gắn cánh hoa vào cành nhé! Chỉ đơn giản là kiếm một cành hoa, sau đó dùng keo nến gắn hoa vào cành nào!
     

    Bạn hãy thực hiện gắn cánh hoa vào cành để hoàn thành cách làm hoa đào
  • 4

    Tiếp theo, bạn lấy giấy trắng để cắt thành nhị hoa rồi cũng gắn vào luôn nhé! Hoặc bạn có thể gắn sau khi hoàn thành các cánh hoa bên ngoài, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

    Bạn lấy giấy trắng để cắt thành nhị hoa rồi cũng gắn vào luôn nhé!  
    >> Mách nhỏ: các bạn có thể mua loại cườm đính áo để làm nhị hoa hoặc dùng len màu trắng cũng được.
Thành phẩm

Bạn có thể làm thêm thật nhiều cành hoặc lấy những cành cây khô nhưng không quá giòn để gắn hoa đào vào cho thật hoa nhé! Bạn sắp xếp các cành hoa theo dáng bạn thích và dắn hoa vào. Để cành hoa đẹp hơn, bạn hãy làm thêm lá và gắn vào cho chúng nữa nhé!

Với cách làm hoa Tết này, bạn có thể cắm chúng và trưng bày vào lọ, nếu cắm vào lọ bạn chỉ phải làm 5 hoặc 9 cành thôi đấy! 

Còn nếu bạn kết các cành giống một cây thì hãy làm các cành dài ngắn, nhỏ to khác nhau để gắn chúng vào hoặc tìm một cành cây tự nhiên và bạn chỉ việc gắn vào thôi nhé! 

>>  Tổng hợp các mẫu hoa mai pha lê để bạn làm ngay đón Tết

Cành hoa đào được làm bằng giấy đẹp và lung linh như hoa thật

Cắm vào lọ rồi nhìn cũng đẹp đúng không?

Tết đang đến gần rồi, với những nguyên liệu dễ kiếm và cách làm đơn giản này, bạn hãy "xắn tay áo" và làm ngay thôi nào. Mong rằng cách làm hoa đào này sẽ giúp ích thật nhiều cho bạn trong việc làm đồ trang trí Tết .

>>  Cách làm hoa mai pha lê đẹp rạng ngời đón Tết đang về

Nguồn tin: www.lamsao.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây