Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Cách gấp hoa hồng bằng giấy origami đầy ma thuật

Cách gấp hoa hồng bằng giấy origami đầy ma thuật
Cách gấp hoa hồng bằng giấy origami cũng khá đơn giản như cách gấp hoa hồng từ giấy ăn hay cách gấp hoa hồng bằng giấy nhún. Với cách gấp này từ mảnh giấy origami sẽ biến thành bông hoa hồng đầy ma thuật.
Nguyên liệu

- 3 tờ giấy vuông màu đỏ ( hoặc vàng, hồng...)

- 3 tờ giấy vuông màu xanh



 
  • 1

    Gập đôi hai lần tờ giấy đỏ để có nếp gập chia giấy thành 4 phần bằng nhau.

  • 2

    Gập chéo một góc vuông xuống hết 3 phần bằng nhau trên giấy. Làm tương tự với góc vuông đối diện.

  • 3

    Gập 1/4 tờ giấy vào giữa (theo nếp bạn đã tạo ra lần đầu tiên), vừa gập bạn vừa nhẹ nhàng kéo nếp giấy phía trong ra chồng lên nếp gập chéo của góc vuông (gập ở bước trên).

  • 4

    Gập nếp chồng chéo tương tự ở góc đối diện và đẩy các phần giấy chồng này gọn sâu vào trong sao cho không bị chồng lên nhau. Sau đó, gập hai đầu giấy nhọn vào trong.

  • 5

    Lật phần giấy gập xuống và thấy phần giấy nhọn nào thừa ra thì lại gập gọn vào.

  • 6

    Gập phần tam giác nhọn ở hai bên vào trong để có tấm giấy vuông vắn. Như vậy, bạn đã có được một cạnh của hình lập phương ma thuật, nó có nhiều khe để gài giấy và có cả những lớp giấy nhọn đầu sẵn sàng cho bạn gài các cạnh vào nhau.

    Tương tự,bạn gập thêm 3 mặt lập phương màu đỏ.

  • 7

    Gập tương tự bước 1 với tấm giấy xanh.

  • 8

    Sau đó, gập chéo góc vuông nhỏ phía dưới lên trên tạo thành một góc nhọn.

  • 9

    Rồi gập góc nhọn lên trên như hình bên.

  • 10

    Dùng ngón tay đẩy gập góc giấy A vào với B.

  • 11

    Đặt phần mặt giấy phẳng phiu (không có mép giấy bị gập vào) lên trên. Sau đó, gập phần góc vuông thừa bên trái vào trong, gập phần góc vuông thừa phía dưới lên trên để có được một cạnh lập phương vuông vắn.

  • 12

    Làm tương tự với 2 tờ giấy xanh còn lại để được 3 cạnh lập phương màu xanh. Chúng mình sẽ dùng 3 tấm này để làm cánh hoa ở các bước sau đó!

  • 13

    Giờ thì bạn gài góc giấy nhọn của tấm xanh này vào khe giấy của tấm giấy kia.

  • 14

    Tiếp theo, gài thêm tấm xanh thứ 3 vào để được một góc của hình lập phương.

    - Tương tự, bạn gài 3 tấm đỏ với nhau.

    - Sau đó, gài các góc lập phương màu đỏ vào góc lập phương màu xanh. Các góc giấy nhọn của các tấm màu đỏ chúng mình gài vào các khe giấy của màu xanh nhưng các góc nhọn của các tấm màu xanh thì chúng mình có thể chừa lại để làm đài hoa hồng nha!

  • 15

    Gài nốt các góc nhọn màu xanh vào thì sẽ được khối lập phương, nhưng nếu không gài nên đã có được một nụ hồng chúm chím.

  • 16

    Bẻ phần đài hoa xanh ra nhé, còn phần nụ hoa được tách ra nhẹ nhàng cho các cánh hoa hé nở.

  • 17

    Dùng đầu kéo cho vào giữa nụ hoa rồi banh nhẹ cho các cánh hoa tỏa ra đều, như vậy là bạn đã hô biến hình lập phương thành hoa hồngrồi đấy!

  • 18

    Gài các góc nhọn của đài hoa xanh vào khe giấy đỏ cạnh nó để "tàng hình" bông hoa.

  • 19

    Nắn vuông vắn bông hoa một chút cho các nếp giấy khít chặt là hoa hồng lại biến thành khối lập phương rồi!

Thành phẩm

Cách gấp hoa hồng bằng giấy origami tuy cầu kì một chút nhưng khi hoàn thành bông hoa ma thuật này thì đảm bảo bạn sẽ "hả hê" lắm đó! Với cách gấp hoa hồng từ giấy origami này, bạn có thể làm hoa cài áo hoặc đơn giản chỉ dùng để trang trí góc học tập cũng đã rất hay ho rồi nha!

 
Hay biến hóa các bông hoa lại thành ra khối rubic nhé!
 
Chúc các bạn thành công!


Nguồn tin: www.lamsao.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây