Tìm thấy trống đồng cổ niên đại hơn 2.000 năm gần thành nhà Hồ

Thứ hai - 26/09/2016 12:28

Tìm thấy trống đồng cổ niên đại hơn 2.000 năm gần thành nhà Hồ

Trống cổ đường kính 59 cm, cao 43 cm, bề mặt và thân bị vỡ nhiều chỗ do ôxy hóa. Qua hình dáng, hoa văn, các nhà nghiên cứu nhận định đây là trống đồng Đông Sơn niên đại khoảng 2.000 năm.

Ngày 25/9, trong lúc đào móng xây nhà, ông Trịnh Văn Loán (ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) phát hiện trống đồng cổ. Khu vực này cách di sản Thành nhà Hồ hơn một km về phía đông nam.

Trống đồng cổ được phát hiện gần Thành nhà Hồ (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Long.

Trống có đường kính 59 cm, cao 43 cm, bề mặt trang trí ngôi sao 12 cánh đắp nổi, các hoa văn, họa tiết tinh xảo. Tuy nhiên, ở rìa mặt không có tượng cóc trang trí như một số trống được phát hiện trước đây. Hiện vật bị vỡ nhiều chỗ ở phần thân và bề mặt do bị chôn sâu dưới đất.

Tiến sĩ Ðỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cho hay, qua hình dáng, hoa văn, bước đầu các nhà nghiên cứu nhận định đây là trống đồng Đông Sơn loại I (Heger I), niên đại khoảng 2.000-2.500 năm.

UBND xã Vĩnh Long và ngành chức năng đang làm thủ tục tiếp nhận, bảo quản cổ vật theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây