Gần 36 tỷ đồng trùng tu nơi thờ chúa Nguyễn Kim

Thứ năm - 15/09/2016 19:00

Gần 36 tỷ đồng trùng tu nơi thờ chúa Nguyễn Kim

Triệu Tổ Miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn được xây dựng sớm nhất trong Hoàng Thành Huế.

Chiều 15/9, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã khánh thành công trình Triệu Tổ Miếu. Đây là nơi thờ ngài Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim – Tổ của 9 đời chúa Nguyễn và các đời Hoàng đế triều Nguyễn sau này.

Di tích Triệu Tổ Miếu nơi thờ chúa Nguyễn Kim một trong những miếu thờ quan trọng của Triều Nguyễn. Ảnh: Võ Thạnh.

Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu được khởi công ngày 10/6/2014, với kinh phí 35,6 tỷ đồng (bao gồm cả phần tài trợ 700.000 USD từ Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Mỹ).

Bên trong Triệu Tổ Miếu vẫn lưu giữ được nhiều áng thờ các chúa Nguyễn xưa. Ảnh: Võ Thạnh.

Triệu Tổ Miếu được xây dựng năm Gia Long thứ 3 (1804), nằm bên trong Hoàng Thành. Khuôn viên khu miếu hình chữ nhật. Đây là một trong 5 miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, công trình đã trải qua hơn 200 năm tồn tại và rất ít được tu sửa. Lần trùng tu gần đây nhất cách đây đã hơn 30 năm. 

Võ Thạnh

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây