Tái chế quần jean cũ thành váy cho bé đẹp miễn chê

Thứ ba - 16/08/2016 06:55

Tái chế quần jean cũ thành váy cho bé đẹp miễn chê

Chắc chắn nhà ai cũng có rất nhiều quần jean cũ, vậy hãy tái chế quần jean cũ thành váy cho bé mặc nhé. Việc tái chế quần jean cũ này đơn giản mà lại đỡ phí đồ đấy.
Nguyên liệu

Đừng vội vứt đi chiếc quần jeans cũ đã không còn vừa vặn các mẹ nhé. Hãy thu gom chúng lại và học ngay cách tái chế quần jean cũ thành váy để cho bé mặc. 

Ý tưởng tái chế quần jean cũ đã có từ rất lâu và được sáng tạo thành nhiều kiểu khi chế, chúng có thể biến thành những chiếc quần short, quần lửng và đặc biệt hơn là chế thành váy, vừa đẹp vừa tận dụng cho đỡ phí đồ cũ đấy.

Để tự tái chế quần jean cũ thành váy bạn cần chuẩn bị những đồ sau: 

- 1 chiếc quần jeans cũ

- Ghim nút

- 1 đoạn dây chun

- Kéo, thước.

Chuẩn bị chiếc quần jean cũ để tái chế nhé
 
  • 1

    Thực hiện tái chế quần jean thành váy, đầu tiên bạn cắt rời ống quần đến đầu gối. Giữ lại gấu của ống quần cắt ra.

    Cắt rời ổng quần ra
  • 2

    Tiếp theo, cắt đứt các đường nối ống và dọc các cạnh.

    Cắt đứt các đường nối
  • 3

    Cắt 6 mảnh vải jeans hình thang cân kích thước như sau: cạnh đáy bé: 10cm; cạnh đáy lớn: 20cm và cạnh bên dài 33 cm. Bạn có thể cắt mẫu lên giấy trước rồi lần lượt cắt trên vải thật để đỡ mất công đo lại kích thước trên từng mảnh.

    Cắt 6 mảnh vải jean hình thang
  • 4

    May các mảnh hình thang lại với nhau như hình bên. Khi may bạn nhớ may dập lại 1 đường chỉ song song với đường chỉ nối để đường may trông khỏe khoắn đúng chất jeans hơn.

    May các dải vải hình thang với nhau
  • 5

    Cắt một dải vải kích thước: 5cm x 33cm làm thắt lưng. Dùng ghim nút để cố định thắt lưng với chân váy.

    Làm thắt lưng hay còn gọi là cạp cho váy
  • 6

    May kín đường may lại, để dư một khoảng nhỏ để luồn chun.

    May phần cạp váy
  • 7

    Bây giờ là phần trang trí cho gấu váy. Tận dụng vải thừa bạn cắt mẫu hoa như hình bên. Cắt hai mẫu lớn nhỏ khác nhau và 1 nhụy hoa tròn ở giữa.

    Tận dụng vải thừa cắt hoa 
  • 8

    Cắt 1 miếng vải chữ nhật kích thước 4cm x 10cm, gập đôi lại theo chiều ngang, rồi cắt mẫu lưỡi liềm như hình bên.

    Cắt hoa văn để trang trí váy

     Khi mở ra trông nó như thế này.
  • 9

    Bạn khâu hoa trang trí lên gấu váy, lần lượt với 1 hoa lớn đặt mặt trái ở dưới cùng, tiếp đó là hoa nhỏ hơn đặt mặt phải và trên cùng là nhụy hoa tròn đặt mặt trái.

    Bạn khâu hoa trang trí lên gấu váy
  • 10

    May thêm đường diềm trang trí như hình bên là hoàn thành trang trí cho gấu váy rồi! Đây cũng là khâu cuối cùng để hoàn thành chiếc váy jeans handmade đấy.

    Khâu nốt các hình trang trí khác
Thành phẩm

Vậy là bé đã có một chiếc váy mới rất phong cách từ quần jeans cũ của mẹ. Bé sẽ hợp thời trang hơn với phong cách denim đang thịnh hành và được các mẹ vô cùng yêu thích đó! 

Sắp tới mùa thu, bạn cho bé mặc chiếc váy jeans này cùng áo thun dài tay cũng rất tiện và đẹp đấy. Từ việc tái chế này, bạn hãy tìm thêm những chiếc quần jean cũ để sáng tạo thành nhiều chiếc váy xinh xắn nhé! 

Sản phẩm từ việc tái chế quần jean cũ thành váy cho bé thật xinh xắn nhé!

Chúc các bạn thành công với cách tái chế quần jean thành váy này!

Việc tái chế quần jean này vừa không tốn chi phí lại khiến bạn có hứng thú, thậm chí yêu đời hơn từ việc tận dụng đồ cũ để biến hóa thành đồ mới đấy. Bên cạnh việc tái chế quần jean cũ thành váy, còn có rất nhiều ý tưởng hay từ chiếc quần jean cũ này, hãy cùng tham khảo nhé!

>>   9 ý tưởng tái chế quần áo cũ đáng để thử

>>  Tự chế quần jeans cũ thành rách lòi túi cực hot

>>  Hướng dẫn may túi xách cá tính từ quần jean cũ

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây