"Hỡi em yếm thắm, lụa đào...": Thứ áo lót cổ điển tưởng kín mà hở khiến chàng si mê

Thứ bảy - 11/11/2017 17:16

"Hỡi em yếm thắm, lụa đào...": Thứ áo lót cổ điển tưởng kín mà hở khiến chàng si mê

Áo yếm giúp phái đẹp khoe ra tấm lưng trần nõn nà cùng vòng eo thon thả.

Hình ảnh đời thường gợi cảm của phụ nữ Việt xưa kia

Phải nói rằng, áo yếm (một loại nội y) là loại trang phục dân tộc gợi cảm nhất từ trước đến nay của phụ nữ Việt. Từ xa xưa, yếm mộc mạc đã đi vào thơ ca: "Ước gì sông hẹp tày gang. Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”, "Trời mưa trời gió kìn kìn. Ðắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông". Yếm đào giúp các thi nhân đặc tả trọn vẹn những cung bậc phức tạp của tình yêu đôi lứa.

Mặc yếm vừa thoáng mát lại gợi tình, giúp thiếu nữ khoe khéo vòng eo "con kiến" cùng tấm lưng nuột nà. Độ gợi cảm của thiếu nữ mặc yếm thắm đã được Hồ Xuân Hương mô tả như sau:

"Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng

Lược trúc biếng cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm

Một lạch đào nguyên suối chửa thông"

(Ở đây, từ nương long ý chỉ phần ngực của người con gái. Còn "đôi gò bồng" và "lạch đào nguyên" là hình ảnh ẩn dụ về khuôn ngực thanh tân của gái son, ca ngợi vẻ đẹp trinh nguyên của thiếu nữ ngủ ngày.) 

Áo yếm giúp tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của người con gái

Tìm về cội nguồn, loại áo này đã xuất hiện từ lâu nhưng mãi đến thời nhà Lý mới được gọi là yếm. Áo yếm có hình vuông vắt chéo ôm lấy ngực, góc trên khoét lỗ làm cổ, có thêm hai đầu dây để thắt sau gáy. Cổ khoét tròn gọi là yếm cổ xây còn khoét hình chữ V gọi là yếm cổ xẻ, cổ nhạn.

Hễ cứ đến dịp hội hè, chị em lại nô nức đi chọn lụa tơ tằm, gấm vóc để may yếm đào, áo tứ thân. Yếm thắm vốn là món chẳng thể thiếu của phụ nữ Bắc Bộ xưa, giản dị với gam màu đơn sắc (trắng, nâu) nhưng lại rất đỗi hút hồn. Phụ nữ thường khoác thêm áo ngắn đến bụng hoặc áo tứ thân bên ngoài yếm mỗi khi ra khỏi nhà.

Áo yếm giúp tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của người con gái

Từ thời Hậu Lê, áo yếm được thiết kế phong phú hơn nhờ việc giao thương tăng cao nên vải vóc nhiều chủng loại. Yếm được phân loại theo tầng lớp nhờ sự khác biệt của chất liệu, màu sắc, họa tiết. Màu vàng bị cấm vì chỉ dành riêng cho nhà vua. Con gái quan lại mới được mặc yếm đỏ gọi là yếm đại hồng. Ca kĩ thường mặc yếm hoa đào và hễ ai diện màu sắc này, sẽ lập tức bị coi là lẳng lơ.

Cuộc cách mạng áo yếm xảy ra vào thế kỉ 20 khi Việt Nam du nhập nhiều kiểu cách thời trang phương Tây. Nhiều kiểu yếm lạ cũng ra đời từ đây. Con gái nông thôn mặc yếm màu nâu bằng vải thô, tiểu thư khuê các mặc yếm lụa màu trang nhã, hội hè mặc yếm sặc sỡ, yếm hoa. Người lớn tuổi thì chọn yếm màu thẫm. Ít người dùng kiểu yếm khoét cổ sâu, chỉ những cô nàng đỏng đảnh, lả lướt như "Thị Màu" mới dám diện. 

Loạt ảnh áo yếm của các bà, các mẹ khiến người thời nay có cái nhìn phóng khoáng hơn về cách ăn mặc thời xưa:

Mặc yếm vừa thoáng mát vừa gợi tình

Phụ nữ Việt thường mặc yếm có màu sắc giản dị, không lòe loẹt

Áo yếm được phân loại theo tầng lớp

Yếm thắm, lụa đào nhiều lần đi vào cao dao, thơ ca 

Phụ nữ Việt Nam thời kỳ 1919 - 1926

Các cô gái khoác thêm áo dài tay bên ngoài áo yếm

Lộ váy dạ hội ”đụng hàng” Huyền My của Thùy Dung tại HH Quốc tế

Cận cảnh trang phục dạ hội chính thức của Thùy Dung tại Hoa hậu Quốc tế 2017.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây