Bình Định: Thấp thỏm mùa hoa cúc Tết

Chủ nhật - 22/04/2018 00:33

Bình Định: Thấp thỏm mùa hoa cúc Tết

Dân trí Thời tiết “đỏng đảnh” khiến người trồng hoa cúc Tết ở tỉnh Bình Định vừa làm vừa lo, không biết ông trời có cho ăn, chứ như năm ngoái nhiều người ôm nợ…

Đến hẹn lại lo…

Đang là thời điểm cây cúc tạo búp, người trồng cúc Tết nổi tiếng ở làng cúc Vĩnh Liêm (thị xã An Nhơn), Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) và làng cúc lâu năm bên bắc sông Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) tất bật vào vụ chuẩn bị mùa cúc Tết.

Thế nhưng, người trồng cúc như ngồi trên đống lửa, bởi cây cúc là loại cây “nắng không ưa, mưa không chịu”. Nắng quá thì cây không mướt lá, bông úa không đẹp; mưa nhiều thì cây cúc bị úng nước, dập thân, sâu bệnh nhiều, không phát triển nổi.

Người trồng cúc ở tỉnh Bình Định đang tất bật vào vụ cúc Tết 2017

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây