Xuân Trường muốn cùng U23 Việt Nam gặp lại người Thái

Thứ sáu - 08/12/2017 19:11

Xuân Trường muốn cùng U23 Việt Nam gặp lại người Thái

Đội trưởng Lương Xuân Trường có những chia sẻ với truyền thông sau buổi tập đầu tiên của tuyển U23 Việt Nam tại Buriram (Thái Lan).

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Xem video Xuân Trường trả lời phỏng vấn từ Thái Lan:

16h chiều ngày 8/12, tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân phụ của CLB Buriram United để chuẩn bị cho trận đấu mở màn giải giao hữu U23 Quốc tế tại Thái Lan trước U23 Myanmar vào 16h ngày 9/12. Buổi tập của tuyển U23 Việt Nam kéo dài trong gần 2 tiếng và Xuân Trường là người được ban huấn luyện chỉ định trả lời truyền thông sau buổi tập của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Xuân Trường trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam trên đất Thái

Bởi trước đó, Lương Xuân Trường chính thức được Ban huấn luyện, đồng đội bầu làm đội trưởng của U23 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu tại Thái Lan và xa hơn nữa là ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Trung Quốc.

Lần đầu tiên mang băng thủ quân của tuyển U23 Việt Nam, Xuân Trường chia sẻ: "Bản thân tôi khá vui khi được mọi người tín nhiệm làm đội trưởng của U23 Việt Nam và tôi không hề cảm thấy có chút áp lực nào cả.

Đội tuyển U23 Việt Nam là một tập thể, chứ không riêng gì bản thân tôi. Bên cạnh tôi còn 2 đội phó là Duy Mạnh và Tiến Dũng nữa. Chúng tôi sẽ làm tất cả vì tập thể mạnh U23 Việt Nam trong thời gian tới."

Nói về mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải đấu giao hữu ở Thái Lan, Lương Xuân Trường cho biết: "Chúng tôi khá hào hứng trước giải đấu này. Bởi sắp tới U23 Việt Nam sẽ được thi đấu với các đối thủ mạnh ở châu lục.

Ngoài ra, chúng tôi còn được thi đấu trên sân bóng rất đẹp của Thái Lan. U23 Việt Nam không đặt nặng mục tiêu phải vô địch ở Thái Lan mà chúng tôi coi đây là cơ hội tốt để đội tuyển có bước chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc.

Xuân Trường được giao trọng trách đội trưởng U23 Việt Nam

Khi được hỏi tiếp về mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, thủ quân U23 Việt Nam cho biết lúc này thầy trò ông Park Hang Seo vẫn đang trong thời gian chuẩn bị và thời gian từ nay đến khi giải đấu ở Trung Quốc diễn ra còn hơn 1 tháng đủ để các tuyển thủ U23 Việt Nam tiến bộ, hoàn thiện bản thân.

Lương Xuân Trường khẳng định phong độ của bản thân anh lẫn các đồng đội ở U23 Việt Nam lúc này có thể chưa đạt 100%. Vì ban huấn luyện U23 Việt Nam tính toán điểm rơi phong độ là ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Nói về trận mở màn giải giao hữu U23 Quốc tế ở Thái Lan trước U23 Myanmar, Xuân Trường cho hay: "U23 Myanmar là đối thủ khó chịu. Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu giành chiến thắng nhưng một khi đã vào sân thi đấu thì cả đội vẫn phải quyết tâm cao nhất có thể. Chúng tôi cũng hy vọng được gặp lại Thái Lan ở vòng trong."

U23 Việt Nam đá giải Thái Lan: Park Hang Seo ”giấu bài”, đối thủ khó lường

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ, U23 Việt Nam mới đạt 50% phong độ.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây