Thua MU ấm ức, Liverpool "nổi điên" đi kiện đòi 3 penalty, 2 thẻ đỏ

Chủ nhật - 11/03/2018 17:13

Thua MU ấm ức, Liverpool "nổi điên" đi kiện đòi 3 penalty, 2 thẻ đỏ

MU giành chiến thắng và hả hê bao nhiêu, thì thất bại khiến Liverpool hậm hực bấy nhiêu. Người Merseyside chuẩn bị mang băng ghi hình sau trận để kiện lên LĐBĐ Anh, đòi lại “công bằng”.

Video các tình huống gây tranh cãi trận MU - Liverpool:

Khi hồi còi kết thúc trận derby nước Anh ở Old Trafford vang lên, các cầu thủ và BHL Liverpool vô cùng thất vọng. Một số tìm đến trọng tài chính Craig Pawson để khiếu nại về hàng loạt quyết định mà các cầu thủ đội khách cho rằng không chính xác. Trước đó, khi trận đấu còn đang diễn ra, HLV Jurgen Klopp nổi điên đến mức muốn “ăn thua đủ” với đội ngũ trọng tài.

Tình huống bóng chạm tay Valencia trong vòng cấm MU

Nhưng không dừng lại tại đó. Người Merseyside dường như muốn làm căng vụ này. Trên Daily Mail có một bài viết rất đáng chú ý, chỉ ra 5 quyết định của trọng tài chính Pawson và các trợ lý có lợi cho MU, trong đó có 3 lần Liverpool xứng đáng được hưởng penalty, còn 2 lần các cầu thủ MU thoát thẻ đỏ. Theo nhà báo Jorge Bird của Daily Mail, có 5 tình huống cụ thể mà Liverpool lẽ ra xứng đáng được hưởng các quyết định có lợi từ trọng tài.

Đầu tiên, đó là việc Liverpool hụt tới 3 quả penalty. Phút 55, khi tỷ số đang là 2-0 cho MU, Andrew Robertson thực hiện đường căng ngang, bóng đi trúng tay của Antonio Valencia trong vòng cấm đội chủ nhà. Trong tình huống này, hậu vệ của MU đã không để tay sát người, và một quả penalty là hoàn toàn có thể.

Young phạm lỗi rất kín với Salah

Quả penalty thứ hai mà Liverpool đòi hỏi được nhận là khi Ashley Young truy cản Mohamed Salah trong vòng cấm địa. Cầu thủ của MU đã chơi cực kỳ khôn ngoan, kéo người rất kín, khiến trọng tài chính Craig Pawson bị đánh lừa. Đó là tình huống ở phút 49 của trận đấu.

Quả penalty thứ ba mà phía Liverpool lập luận rằng họ đã bị đánh cắp, xảy ra ở phút 82 của trận đấu. Firmino nhả bóng điệu nghệ để Mane băng vào dứt điểm. Fellaini đã cài chân, khiến cầu thủ người Senegal ngã khuỵu. Nhưng một lần nữa không có tiếng còi nào của trọng tài Pawson, cho dù các cầu thủ và số ít CĐV Liverpool phản ứng dữ dội. Nếu đội khách được hưởng penalty và cân bằng tỷ số 2-2, chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong khoảng 10 phút cuối trận.

Fellaini phạm lỗi với Mane trong vòng cấm MU nhưng qua mắt được trọng tài

Truyền thông thân Liverpool cũng như bài viết của Daily Mail khẳng định, Liverpool không chỉ bị mất 3 quả penalty oan uổng, mà MU còn tránh được 2 thẻ đỏ. Ở tình huống ghi bàn phút 14, Marcus Rashford ăn mừng bằng cách lao vào đám đông CĐV MU. Theo Daily Mail, đó là tình huống Rashford xứng đáng phải nhận thẻ vàng vì màn ăn mừng quá khích. Còn nhớ vào năm 2016, Mata cũng từng nhận thẻ vàng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal và chạy lại ôm trầm lấy các manucian để ăn mừng.

Ba tình huống Rashford có thể phải nhận thẻ đỏ

Sau đó, đến phút 27, tiền đạo trẻ của MU nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Milner. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, cụ thể là phút 42, Rashford tiếp tục có pha vào bóng nguy hiểm với Trent Alexander-Arnold. Trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ vàng thứ hai còn Marcus Rashford phải "đi tắm sớm".

Chưa dừng lại tại đó, Valencia thêm một lần bị người Merseyside chỉ mặt đặt tên, với pha phạm lỗi rất thô với Sadio Mane. Tình huống này gợi nhớ đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Nani sau pha vào bóng với Arbeloa, khi MU đụng độ Real ở vòng 1/8 Champions League 2012/13. Valencia cũng vào bóng bằng gầm giày, đưa giày đi trúng ngực đối phương trong tình huống Mane có cơ hội bứt tốc để tạo ra nguy hiểm.

Valencia cũng thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Mane

HLV Jurgen Klopp không giấu được vẻ giận dữ với các quyết định của trọng tài Craig Pawson. Sau trận, nhà cầm quân người Đức nói với Sky Sports: “Tôi nghĩ đó là một quả penalty rõ ràng khi Fellaini phạm lỗi với Sadio (Mane). Ở các trận đấu lớn, trọng tài cần đưa ra các quyết định đúng đắn. Nhưng hôm nay chúng tôi không nhận được điều đó”.

Theo tờ Liverpool Echo, phía BLĐ Liverpool đang hoàn tất hồ sơ để gửi khiếu nại sau trận lên LĐBĐ Anh (FA). Giới quan chức bóng đá Anh sẽ tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, nghiên cứu báo cáo sau trận của trọng tài Craig Pawson cũng như nghiên cứu băng ghi hình rồi mới xem xét có thực hiện cuộc điều tra hay không. Dù vậy, người Merseyside đang tính “ăn thua đủ” với người Manchester sau những dồn nén tại Old Trafford.

MU hạ Liverpool: Báo phương Tây công kích “Messi Ai Cập”, khen sao già MU

Daily Mail cũng giành hàng tít lớn ở trang nhất để ca ngợi chiến thắng của MU.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây