Khi cả Ngoại hạng Anh vật vã "leo núi", Man City dạo chơi

Thứ năm - 14/12/2017 18:58

Khi cả Ngoại hạng Anh vật vã "leo núi", Man City dạo chơi

Giai đoạn Giáng sinh khốc liệt là thế, nhưng Man City đang băng qua mọi chướng ngại vật “nhẹ tựa lông hồng”.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Video bàn thắng mãn nhãn của Silva từ pha kiến tạo của Sterling vào lưới Swansea:

“Ông lớn” hết hơi, Man City dạo chơi

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho tập trung ĐTQG, Ngoại hạng Anh trở lại với lịch thi đấu cực nặng. Đặc biệt từ cuối tháng 11, các đội bóng phải gồng mình thi đấu với mật độ 3 ngày/trận. Điều này khiến hàng loạt “ông lớn” đua nhau sảy chân.

Các đội bóng lớn thi nhau mất điểm trong 5 vòng gần đây

Theo thống kê, trong 5 vòng vừa qua, MU rơi vãi 3 điểm (thua derby Manchester), đội xếp thứ 3 Chelsea thua 1 hòa 1, Tottenham thua 1 hòa 2, Liverpool hòa 3, Arsenal thua 1 hòa 2. Nhưng riêng Man City vẫn toàn thắng dù có lúc cũng nhọc nhằn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Ngoại hạng chứng kiến một câu lạc bộ mạnh như Man City. Thầy trò HLV Pep Guardiola chẳng khác một tảng thiên thạch rơi vào trái đất và hủy diệt tất cả. Hạ xong đối thủ lớn nhất MU hồi cuối tuần, “The Citizens” xơi tái Swansea 4-0.

Đó là chiến thắng thứ 15 liên tiếp của Man City ở Ngoại hạng Anh, xô đổ kỉ lục của Arsenal. Cá nhân HLV Pep sẽ hướng đến kỷ lục của mình bởi ông tạo 16 chiến thắng liên tiếp với Barca ở La Liga, và 19 chiến thắng liên tiếp với Bayern Munich ở Bundesliga .

Sir Alex Ferguson khi xưa tài ba và quen với Ngoại hạng Anh đến thế nhưng cũng chưa bao giờ giúp MU “leo núi” thong dong như Pep giúp Man City bây giờ. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón Tottenham và sẵn sàng đánh gục nốt đội bóng lớn cuối cùng lượt đi mùa giải.

Man City không thể cản

Nhóm “Big 6” suy yếu theo từng vòng, Man City cứ băng băng tiến bước. Khoảng cách giữa họ với MU phía sau là 11 điểm, sớm vô địch lượt đi. HLV Jurgen Klopp của Liverpool từng phát biểu rằng, Man City có thể sẽ vô địch vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

Các đối thủ quá phập phù, Man City cực kì ổn định. Theo tính toán, nếu đi hết tháng 2, Ngoại hạng Anh sẽ còn khoảng 10 vòng, tương đương 30 điểm, nghĩa là Man City cần gia tăng cách biệt với nhóm sau thêm 19 điểm để trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử giải và cũng là sớm hiếm có trong lịch sử bóng đá.

Man City vẫn bước đi dạo chơi giữa lịch thi đấu khắc nghiệt

Man City của Pep đang hoàn hảo từng chi tiết nên giới chuyên môn ít đề cập tới chuyện họ có bị mất ngôi như MU mùa 1993/94 hay không (từng hơn Blackburn 12 điểm). Ngoài câu hỏi “The Citizens” sẽ cán đích trước bao vòng, còn là sự chờ đợi về mùa giải bất bại giống Arsenal mùa 2003/04.

Man xanh đang ghi trung bình 3,05 bàn/trận. Với số bàn thắng trung bình thế này, Man xanh có thể kết thúc Ngoại hạng Anh 2017/18 với 116 bàn thắng. Kỷ lục cũ chỉ là 103 bàn. Về số điểm, với tỷ lệ trung bình 2,8 điểm/trận, Man City có thể về đích với 106 điểm, một siêu kỷ lục khác.

Lối chơi vận hành trơn tru, đội hình dày và chất lượng, ai cũng có thể tỏa sáng, Man City đang làm Ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, trở thành giải đấu nhàm chán nhất châu Âu bởi ở Pháp, PSG cũng “chỉ” hơn đội thứ 2 Lyon 9 điểm.

Vùi dập Swansea đêm qua, Man City có Silva, Bruyne, Aguero lên tiếng. Trước đó ở derby Manchester, một trung vệ (Otamendi) của họ sắm vai người hùng, hay lùi lại là những ngày rực rỡ của Sterling, Jesus, Sane. Với Man City, những mũi giáo có khắp nơi.

Man City thắng trận 15: Pep cưỡi cá mập, hủy diệt Ngoại hạng Anh

Man City chính thức cán mốc 15 trận thắng liên tiếp, Pep được tôn làm “thánh”.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây