Ghế HLV tuyển Italia: Mourinho bất ngờ được đề cử, MU lo ngay ngáy

Thứ ba - 14/11/2017 21:43

Ghế HLV tuyển Italia: Mourinho bất ngờ được đề cử, MU lo ngay ngáy

Antonio Conte đang cân nhắc nghiêm túc khả năng trở lại "ghế nóng" ĐT Italia, trong khi Jose Mourinho cũng bất ngờ được nhắc đến như ứng viên giàu tiềm năng.

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video trận đấu giữa Italia và Thụy Điển tại lượt về vòng play-off World Cup 2018:

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đang rục rịch tìm kiếm người thay thế Gian Piero Ventura sau khi vị chiến lược gia 69 tuổi thất bại trong việc đưa Azzurri tới World Cup 2018. Báo giới đất nước hình chiếc ủng nhanh chóng liệt kê danh sách 7 ứng viên tiềm năng ngồi vào “ghế nóng” gồm Carlo Ancelotti, Antonio Conte (Chelsea), Gianpiero Gasperini (Atalanta), Maurizio Sarri (Napoli), Massimiliano Allegri (Juventus), Luigi Di Biagio (U21 Italia) và Roberto Mancini (Zenit Saint Petersburg).

Conte cân nhắc tái xuất, trong khi Mourinho cũng được đề cử ngồi vào "ghế nóng" của ĐT Italia

Trong số này, Ancelotti là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Bên cạnh đẳng cấp, kinh nghiệm đã được kiểm chứng, cựu HLV Milan cũng rảnh rỗi sau khi chia tay Bayern Munich hồi tháng 9. Trong cuộc khảo sát trên tờ La Gazzetta dello Sport, có tới 67,3% CĐV Italia muốn Ancelotti thế chỗ Ventura, áp đảo những Allegri (Juventus, 5%), Conte (22,6%), Mancini (Zenit, 5.1%).

Tuy nhiên theo tiết lộ từ Mirror (Anh), những người đứng đầu FIGC lại ưu ái Conte hơn. Nhà cầm quân 48 tuổi từng dẫn dắt Italia thi đấu đầy ấn tượng tại Euro 2016 (lọt vào tứ kết). Sau khi giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League 2016/17, Conte liên tục vướng vào những xích mích với cầu thủ, BLĐ “The Blues”, thậm chí đối diện với nguy cơ sa thải vào cuối mùa. Hiện cựu HLV Juventus cũng đang nghiêm túc cân nhắc lời mời của LĐBĐ quê nhà.

Phương án mời Conte trở lại nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật nổi tiếng, điển hình như huyền thoại Alessandro Del Piero.

Trong khi đó, cựu danh thủ Giuseppe Bergomi lại đề cử một ứng viên đầy bất ngờ: Jose Mourinho . Theo Bergomi, Italia cần một vị chiến lược gia đủ tầm để giúp nền bóng đá nước này thực hiện cuộc cách mạng nhân sự triệt để: “Bóng đá Italia cần một cuộc cải cách sâu rộng từ hệ thống đào tạo trẻ và trên hết là một vị HLV trưởng đẳng cấp, người có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở cấp độ CLB. Tôi nghĩ không ai tốt hơn Jose Mourinho".

Mourinho chẳng xa lạ gì môi trường bóng đá Italia sau 2 năm dẫn dắt Inter Milan (2008-2010), giai đoạn ông bước lên đỉnh cao sự nghiệp cầm quân bằng cú “ăn 3” vĩ đại” mùa 2009/2010 (Serie A, Coppa Italia, Champions League). Tuy nhiên, chiến lược gia người BĐN vẫn còn hợp đồng với MU tới năm 2019, vì vậy khả năng ra đi trong thời gian tới không cao.

ĐT Italia và cú sốc 60 năm: Lỡ World Cup chỉ là khởi đầu thảm họa

Đã đến lúc người Italia cần nghiêm túc nhìn lại cách làm bóng đá của mình.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây