Trung Quốc đóng tàu buồm huấn luyện sĩ quan hải quân

Thứ hai - 17/10/2016 05:49

Trung Quốc đóng tàu buồm huấn luyện sĩ quan hải quân

Chiếc tàu buồm huấn luyện hiện đại đầu tiên của Hải quân Trung Quốc dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2017 để huấn luyện học viên sĩ quan.

Hải quân Trung Quốc (PLAN) đang đóng hai tàu cỡ lớn để phục vụ quá trình huấn luyện học viên sĩ quan, Jane's Navy International ngày 14/10 đưa tin.

Chiếc đầu tiên là tàu buồm trang bị động cơ diesel, được đóng tại Tập đoàn đóng tàu quốc tế Quảng Châu (GSIC). Đây sẽ là chiếc tàu buồm huấn luyện hiện đại đầu tiên của Trung Quốc.

Mô hình tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: navy.81.cn

Tàu có chiều dài 85 m, giãn nước khoảng 1.200 tấn và sở hữu 3 cột buồm với tổng diện tích 2.600 m2. Dự kiến GSIC sẽ hoàn thành tàu vào cuối năm 2017 và bàn giao cho PLAN vào đầu năm 2018.

Nhà máy đóng tàu Liêu Ninh thuộc tỉnh Đại Liên, Trung Quốc được cho là cũng đang đóng mới một tàu huấn luyện lớn cho Học viện Hải quân Đại Liên. Theo những hình ảnh được tiết lộ trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc, chiếc tàu này dài 160 m, rộng 22 m, tương đương với lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn. Con tàu được cho là sẽ thay thế tàu huấn luyện Zhenghe Project 795 được biên chế từ năm 1986.

Tàu huấn luyện khổng lồ đang được đóng tại nhà máy Liêu Ninh. Ảnh: haoganfw.com.

Xem thêm:  Tàu chiến Trung Quốc gắn tên lửa siêu thanh sắp triển khai ở Biển Đông

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây