Ông Tập có thể cư xử thế nào khi gặp ông Trump?

Thứ sáu - 07/04/2017 13:11

Ông Tập có thể cư xử thế nào khi gặp ông Trump?

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần này, cách tốt nhất để bôi trơn bánh xe quan hệ ngoại giao có thể là tặng trà.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Tập đã nhanh chóng vượt qua rào cản văn hóa và uống bia với thủ tướng Anh David Cameron vào năm 2015 nhưng chiến thuật đó sẽ không hiệu quả với ông Trump, người kiêng các thức uống cồn kể từ khi anh trai ông qua đời vì bệnh liên quan đến rượu vào năm 1981 ở tuổi 43, theo SCMP.

Leow Chee Seng, giáo sư về giao tiếp và hành vi phi ngôn ngữ tại Học viện Hành vi Con người ở Malaysia nói rằng tiếp xúc giữa những người không cùng nền văn hóa có thể là một bãi mìn ngoại giao cho các nhà lãnh đạo.

Leow cho rằng ông Tập nên tặng trà làm quà và cả hai nhà lãnh đạo nên giảm thiểu nguy cơ có những việc làm "hớ" bằng cách hạn chế hoạt động xã giao, bởi vì các nhà quan sát sẽ theo dõi chặt chẽ cách hai nhà lãnh đạo cứng rắn tương tác với nhau.

"Việc quan sát tương tác giữa ông Tập và ông Trump trong cuộc gặp còn thú vị hơn chờ đợi xem thỏa thuận chính trị nào được đưa ra", Qiao Mu, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhận xét.

Trong nước, ông Tập có hình ảnh là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ khi thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng và một cuộc cải tổ lớn các lực lượng vũ trang.

Ông Trump cũng thể hiện hình ảnh đầy uy quyền trong những lần giao tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được ông Trump bắt tay mạnh trong 19 giây, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel dường như bị Tổng thống Mỹ phớt lờ đề nghị bắt tay của bà.

Cái bắt tay 19 giây giữa Trump và Abe

Ông Leow nói ông Tập sẽ phải quan sát rất kỹ ông Trump để tránh những khoảnh khắc khó xử, khi ông có thể mất mặt nếu Tổng thống Mỹ không đưa ra một cái bắt tay thích hợp. Cúi đầu chào có thể là cách tốt nhất để tránh được vấn đề này, ông nói.

Ông Leow cho rằng để thể hiện uy quyền, ông Tập có thể chỉ cười với khán giả chứ nhưng không cười với ông Trump sau cuộc đàm phán. Ông Tập cũng có thể giữ một khoảng cách nhỏ với ông Trump để chứng tỏ sự độc lập, ông nói.

Trump phớt lờ đề nghị bắt tay của Merkel

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường xây dựng hình ảnh nghiêm túc trong khi ở Trung Quốc, nhưng đôi khi họ lại cư xử thoải mái hơn khi đi ngoại giao ở nước ngoài. Lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình từng thử một chiếc mũ cao bồi trắng khi ông đếnTexas trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên vào năm 1979.

Qiao cho biết ông Giang Trạch Dân thường thích thể hiện kiến ​​thức về nền chính trị và văn hoá Mỹ. Ông từng đọc lại một phần bài diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln cho tổng thống Bill Clinton nghe. Ông cũng trích dẫn nhà thơ Longfellow và các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc khi ông đến Nhà Trắng.

Trong chuyến đi của ông Giang tới Hawaii năm 1997, ông thậm chí còn đánh đàn guitar Hawaii, đeo vòng hoa quanh cổ và quan sát những đứa trẻ địa phương nhảy điệu nhảy truyền thống.

Giang Trạch Dân đánh đàn guitar Hawaii

Tuy nhiên, ngay cả những kế hoạch ngoại giao tốt nhất và những chiến thuật tấn công quyến rũ chuẩn bị kỹ càng nhất có thể phản tác dụng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth từng bị quay phim mà không hề hay biết khi bà nói với một cảnh sát rằng các quan chức Trung Quốc rất thô lỗ sau chuyến thăm Anh của ông Tập cách đây hai năm.

Nữ hoàng Anh chê quan chức Trung Quốc thô lỗ

"Khó có thể nói được cử chỉ cá nhân của lãnh đạo một nước có thể cải thiện hình ảnh của quốc gia đó đến mức nào", Qiao thừa nhận.

Phương Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bán hàng trên Facebook
global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Liên kết Full page
Liên hệ Quảng Cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây