Nhật đóng mới 5 tàu, đầu tư gần 2 tỷ USD cho lực lượng bảo vệ bờ biển

Thứ năm - 22/12/2016 10:43

Nhật đóng mới 5 tàu, đầu tư gần 2 tỷ USD cho lực lượng bảo vệ bờ biển

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố đầu tư mạnh hơn cho lực lượng bảo vệ bờ biển vì tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc không có dấu hiệu dừng lại. 

Chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư là tâm điểm tranh chấp từ lâu giữa Nhật và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

"Từ mùa thu 2012, tàu công vụ Trung Quốc gần như ngày nào cũng tới gần Senkaku, xâm nhập vùng lãnh hải Nhật Bản vài lần mỗi tháng", Reuters dẫn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói hôm qua. 

Từ tháng 4 năm sau, ngân sách dành cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật sẽ là 210 tỷ yen (1,8 tỷ USD) để đóng mới 5 tàu tuần tra và tăng nhân sự. Ngân sách cho lực lượng này của Nhật Bản trong năm nay, tính tới tháng 3/2017 là 187,7 tỷ yen (1,58 tỷ USD).

Nhật Bản tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền chuỗi đảo ở biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. 

Tàu tuần duyên hai nước thường xuyên vờn nhau gần khu vực này, dấy lên lo ngại về những va chạm có thể dẫn tới xung đột. 

Văn Việt

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây