Ngôi làng rao bán đồng giá 1,3 USD mỗi căn hộ

Thứ tư - 31/01/2018 21:06

Ngôi làng rao bán đồng giá 1,3 USD mỗi căn hộ

Nhằm đối phó với tình trạng dân số ngày càng có dấu hiệu giảm, một ngôi làng ở Italy đã rao bán hơn 200 căn nhà bỏ hoang ở đây với giá 1,3 USD mỗi căn.

Theo Dailymail, ngôi làng Ollolai ở khu vực miền núi Barbagia, thuộc đảo Sardinia đang rao bán 200 căn nhà cổ bỏ hoang với giá chỉ 1,3 USD mỗi căn. Theo thelocal.it, dân số ngôi làng đã giảm đi một nửa trong vòng 30 năm qua, chỉ còn lại 1.300 người, trong đó phần lớn là những cặp vợ chồng trung niên không con cái.

Số lượng trẻ em mỗi năm sinh ra giảm dần tạo nên nguy cơ về việc dân số sẽ ngày càng giảm sút. Vì vậy, ban lãnh đạo ngôi làng Ollolai đã tung ra chương trình nhà giá rẻ giá 1,3 USD từ năm 2015 nhằm thu hút dân cư tới đây.

Tuy nhiên, người mua nhà ngoài khoản tiền 1,3 USD còn phải cam kết sẽ trùng tu và sửa chữa những ngôi nhà, hiện đều đang trong tình trạng xuống cấp. Họ buộc phải chi tối thiểu 36.800 USD trong vòng 3 năm cho hạng mục này. Họ có thể bán lại ngôi nhà sau 5 năm sinh sống ở Ollolai nếu muốn.

Theo người đứng đầu ngôi làng Efisio Arbau, Ollolai có phong cảnh tuyệt vời và vẻ đẹp cổ kính chắc chắn sẽ là điểm thu hút và quyến rũ mọi người tới đây sinh sống. Chia sẻ với CNN, ông Arbau cho biết: “Ý tưởng của chúng tôi nhằm cứu những nét truyền thống độc đáo của ngôi làng không bị mai một. Niềm tự hào về quá khứ là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi là những người kiên trì và sẽ không để cho nơi chúng tôi sinh sống biến thành thị trấn ma”.

Từng là thủ phủ của Barbagia, Ollolai nổi tiếng với món bánh pizza trứ danh. Nay thị trấn này đã trở nên ngày càng yên ắng hơn khi nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác và những cư dân trẻ tuổi đã di cư xuống những thành phố lớn. Nhiều ngôi nhà cổ trong làng đã bị bỏ hoang và dần hư hỏng theo năm tháng. Vì vậy ông Arbau đã liên lạc với những chủ cũ, yêu cầu họ chuyển quyền sử dụng cho thị trấn. Sau khi nhận được sự đồng ý, ông tiến hành rao bán những ngôi nhà.

Kế hoạch khôi phục lại những giá trị truyền thông và thúc đẩy kinh tế địa phương của ông dường như đã có hiệu quả. Gia đình người thợ xây về hưu Vito Casula đã nhìn thấy mẩu quảng cáo trên báo và quyết định chuyển về Ollolai sinh sống vì họ vốn thường hay lái xe lên ngôi làng này để thư giãn. Ông Casula đã khôi phục ngôi nhà cổ bằng những vật liệu thân thiện với môi trường và giữ nguyên kiến trúc cổ vốn có. Gia đình ông Casula rất thích cuộc sống yên bình ở đây. Họ cho biết đồ ăn địa phương rất ngon và người dân rất tốt bụng, đáng mến.

Ông Arbau cho biết ông đã nhận được nhiều đơn đăng ký từ khắp nơi trên thế giới. Đến cuối năm 2017, ngôi làng nhận được 120 hồ sơ, trong đó cả từ Mỹ, Australia, Nga. Nhu cầu sinh sống ở Ollolai cao đến mức ngôi làng này đã gia hạn hồ sơ đến 7/2 trước khi họ chốt và đánh giá đơn đăng ký và quyết định duyệt qua các hồ sơ mua nhà. Tuy nhiên, những người chưa thành công trong đợt này vẫn còn những cơ hội khác khi những thị trấn khác của Italy cũng đang trong tình trạng sụt giảm dân số như Montieri ở Tuscany, Patricia ở Lazio và Lecce de Marsi ở Abruzzo. Họ cũng đang chạy các chương trình thu hút dân cư tương tự Ollolai.

Đức Hoàng

Ảnh: Ollolai Comune Proloco

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây