Nga: Lực lượng khủng bố cản trở chuyên gia hóa học điều tra ở Syria

Thứ bảy - 21/04/2018 23:52

Nga: Lực lượng khủng bố cản trở chuyên gia hóa học điều tra ở Syria

Dân trí Một quan chức Nga cho biết các phần tử khủng bố ở Douma dường như đang ngăn các chuyên gia quốc tế điều tra khu vực nghi là hiện trường vụ tấn công vũ khí hóa học, trong khi phía Mỹ nói có bằng chứng Nga và Syria đang kéo dài thời gian để “thanh tẩy” các dấu vết của vụ tấn công.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Sputnik trích phát biểu ngày 19/4 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết các phần tử khủng bố ở Douma, Syria đang ngăn chặn Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) tiếp cận khu vực nghi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

“Những sự kiện gần đây cho thấy thật không may là những mối đe dọa vẫn hiện hữu (ở Douma). Các phần tử khủng bố vẫn đang đe dọa tới người dân và can thiệp vào công việc của các đại diện từ cộng đồng quốc tế, như Liên Hợp Quốc (LHQ) và OPCW. Một số phần tử dường như không mong muốn cuộc điều tra chuyên nghiệp, không thiên vị diễn ra”, ông Bogdanov nói.

Ngày 18/4, người đứng đầu OPCW Ahmet Uzumcu cho hay nhóm an ninh của LHQ đã bị tấn công và buộc phải rút lui dẫn đến cuộc điều tra tại nơi nghi là hiện trường vụ tấn công hóa học bị trì hoãn.

Hồi tuần trước, phái đoàn Anh ở OPCW đã cáo buộc Nga và Syria ngăn không cho các chuyên gia của tổ chức tiếp cận với khu vực điều tra. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đã phản đối cáo buộc này.

Ngày 19/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói Mỹ có bằng chứng rằng các quan chức Nga và chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad dường như cố tình ngăn chặn các chuyên gia OPCW tới khu vực nghi là hiện trường. Bà Nauert cho rằng Nga và Syria dường như đang “thanh tẩy” lại khu vực và xóa bỏ các dấu vết rằng ở đây từng xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Theo bà Nauert, Mỹ cũng sở hữu chứng cứ rằng “Nga và Syria đang gây áp lực khiến người dân (Douma) thay đổi câu chuyện của họ (về vụ tấn công)”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma ngày 7/4. Để đáp trả, Mỹ cùng 2 đồng minh Anh, Pháp đã dội tên lửa phá hủy những nơi được cho là cơ sở nghiên cứu, chế tạo, lưu trữ vũ khí hóa học của Damascus.

Syria đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc và gửi lời mời các chuyên gia OPCW tới Douma để điều tra sự việc. Ngày 3 nước phương Tây tấn công Syria cũng đồng thời là ngày các chuyên gia của OPCW đến Syria làm nhiệm vụ.

Đức Hoàng

Tổng hợp

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây