Lãnh đạo Hồi giáo bị bắn chết giữa phố New York

Chủ nhật - 14/08/2016 12:51

Lãnh đạo Hồi giáo bị bắn chết giữa phố New York

Một lãnh đạo Hồi giáo và một người đàn ông bị bắn chết khi đang đi bộ dọc một con phố ở New York, Mỹ. 

Cảnh sát New York làm việc tại hiện trường vụ nã súng. Ảnh: NY Daily News

BBC cho hay ông Maulama Akonjee, 55 tuổi, và trợ lý Thara Uddin, 64, bị bắn chỉ vài phút sau khi ra khỏi thánh đường al-Furqan Jame vào khoảng 13h50 hôm qua.

Hai nạn nhân đều mặc trang phục Hồi giáo và bị tay súng tiếp cận từ phía sau, bắn vào đầu. Kẻ này sau đó được nhìn thấy rời khỏi hiện trường nhưng hiện chưa có ai bị bắt.

Ông Uddin được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong 4 giờ sau đó. 

Ông Akonjee từ Bangladesh tới New York sinh sống hai năm trước. Cháu của ông cho hay lãnh đạo Hồi giáo này không có hiềm khích với bất kỳ ai trong khu vực.

"Ông ấy không làm đau dù chỉ một con ruồi. Ông chỉ ra phố và mang lại hòa bình", Rahi Majid, 26 tuổi, nói.

Các tín đồ Hồi giáo tại hiện trường vụ nã súng. Ảnh: Reuters

Một số người thuộc cộng đồng Hồi giáo lân cận đã tập trung tại hiện trường để bày tỏ sự bức xúc và lo ngại về vấn đề an toàn.

Họ cho rằng nguyên của vụ nã súng là do thù ghét, trong khi cảnh sát cho hay "không có dấu hiệu nào" cho thấy hai nạn nhân bị tấn công vì lý do liên quan tới tôn giáo của họ.

"Đây không phải là nước Mỹ", một người dân địa phương nói. "Chúng tôi cho rằng ông Donald Trump chịu trách nhiệm về chuyện này. Ông Trump và màn kịch của ông ta đã tạo ra phong trào bài Hồi giáo".

Anh Ngọc

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây