Hải quân Nga được tăng cường 100 chiến đấu cơ mới

Thứ ba - 03/01/2017 10:30

Hải quân Nga được tăng cường 100 chiến đấu cơ mới

Lực lượng không quân của hải quân Nga sắp được biên chế hàng loạt chiến đấu cơ mới nhằm tăng cường năng lực tác chiến.

Một chiếc tiêm kích MIg-29K của Nga. Ảnh: Sputnik

Thiếu tướng Igor Kozhin, chỉ huy không quân thuộc hải quân Nga ngày 2/1 khẳng định lực lượng này sẽ được biên chế khoảng 100 chiến đấu cơ mới, bao gồm cả mẫu tiêm kích Mig-29K và Mig-29KUB, trước năm 2020, theo Sputnik.

Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa và đổi mới lực lượng không quân hải quân Nga nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Ngoài ra, hải quân Nga cũng lên kế hoạch nâng cao sức mạnh của phi đội trực thăng tấn công, bằng cách thay thế các máy bay trực thăng Ka-29 bằng phiên bản trực thăng mới nhất Ka-52k "Katran".

Ka-52k "Katran" là mẫu trực thăng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như do thám, tấn công mặt đất, chống tàu ngầm,được trang bị súng tự động 30 mm, tên lửa chống tăng có dẫn đường, tên lửa không đối không và nhiều loại bom có sức công phá cao.

Xem thêm:  Tiêm kích Su-33 rơi xuống biển, Nga nhận thêm bài học cay đắng

Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây