Bên trong kho vũ khí hóa học của phiến quân tại Syria

Thứ bảy - 21/04/2018 23:52

Bên trong kho vũ khí hóa học của phiến quân tại Syria

Dân trí Lực lượng quân sự Nga đã phát hiện một phòng thí nghiệm được cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học của các nhóm khủng bố tại Syria giữa lúc các bên vẫn đang tranh cãi về vấn đề này.

Các dụng cụ được sử dụng để chế tạo các loại chất hóa học bên trong phòng thí nghiệm của phiến quân được phát hiện tại Douma, Syria.

Sputnik dẫn lời nhà phân tích hóa học quốc phòng Alexander Rodionov cho biết các binh sĩ Nga ngày 17/4 phát hiện một phòng thí nghiệm tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus và đây có thể là nơi được các phần tử khủng bố sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học. Trước đó, Mỹ và một số nước phương Tây đã cáo buộc lực lượng chính phủ Syria, với sự hậu thuẫn của Nga, đã gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng tại Douma hồi đầu tháng.

“Các chất được phát hiện, như thiodiglycol và diethanolamine, là những chất cần thiết để chế tạo khí mù tạt ni-tơ và sulfur. Ngoài ra, một ống chứa clo, tương tự loại được phiến quân sử dụng để tạo ra những câu chuyện bịa đặt và tung tin, cũng được tìm thấy trong kho. Từ đó có thể kết luận rằng phòng thí nghiệm này được các nhóm vũ trang phi pháp sử dụng để chế tạo các chất độc”, nhà phân tích Rodionov cho biết.

Cả Nga và Syria cho đến nay đều bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan tới vụ tấn công hóa học tại Đông Ghouta. Moscow cho rằng vụ tấn công này chỉ là màn kịch do các phiến quân nổi dậy và tổ chức dân sự Mũ bảo hiểm Trắng do phương Tây hậu thuẫn thực hiện.

Một số hình ảnh của phòng thí nghiệm được cho là kho chế tạo vũ khí hóa học tại Syria.

Hệ thống đường hầm ngầm do các phiến quân đào ở ngoại ô thủ đô Damascus dẫn tới thị trấn Douma.

Phiến quân sử dụng tầng hầm của một trong số các căn nhà ở vùng ngoại ô Damascus để chế tạo các loại chất độc hóa học và thuốc nổ.

Cận cảnh phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân tại thị trấn Douma.

Các thiết bị được sử dụng để chế tạo chất độc tại phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân ở ngoại ô Damascus.

Sổ ghi chép được tìm thấy bên trong phòng thí nghiệm hóa học đặt tại tầng hầm của một ngôi nhà ở ngoại ô Damascus.

Các thùng chứa bên trong phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân.

Vũ khí hóa học đang là vấn đề tranh cãi giữa các bên tại Syria. Chính quyền Syria đã mời các chuyên gia thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) tới Douma để điều tra vụ việc.

Các chuyên gia của OPCW đã tới Syria đúng vào ngày liên quân Mỹ, Anh, Pháp thực hiện vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Syria để đáp trả cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.

Thành Đạt

Ảnh: Sputnik

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây