Anh kêu gọi EU gây áp lực lên Nga tại Syria

Thứ sáu - 21/10/2016 00:07

Anh kêu gọi EU gây áp lực lên Nga tại Syria

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay 20/10 đã kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực lên Nga để chấm dứt các hành động của Moscow tại Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây căng thẳng do cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông.

Thủ tướng Theresa May (Ảnh: PA)

“Điều quan trọng là chúng ta cần hợp tác với nhau để tiếp tục gây sức ép lên Nga nhằm buộc nước này phải chấm dứt các hành động tồi tệ tại Syria”, Guardian ngày 20/10 dẫn lời Thủ tướng Theresa May phát biểu trước báo giới khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh EU đầu tiên mà bà May tham dự trên cương vị thủ tướng Anh.

Bà May cho rằng EU cần duy trì cách tiếp cận “mạnh mẽ và thống nhất” đối với “sự gây hấn” của Nga, đồng thời cam kết Anh sẽ vẫn là “đối tác tin cậy và thân thiết” của EU ngay cả khi nước này không còn là thành viên của liên minh.

Thủ tướng May cho biết bà sẽ đưa những hành động của Nga ở Syria vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU lần này, đồng thời phối hợp cùng những người đồng cấp châu Âu để cùng thảo luận về các biện pháp trả đũa của EU đối với các động thái của Nga.

Trước đó, lãnh đạo của hai nước châu Âu khác là Đức và Pháp cũng đã để ngỏ khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga do các cuộc không kích của Moscow tại thành phố Aleppo của Syria. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng những gì đang diễn ra tại Aleppo là “tội ác chiến tranh”, theo đó yêu cầu đầu tiên cần phải được đặt ra hiện nay là Moscow và Damascus phải dừng ngay lập tức các cuộc không kích tại thành phố này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án các vụ đánh bom của không quân Syria và Nga ở Aleppo, đồng thời nêu rõ "trách nhiệm rõ ràng" của phía Nga trong việc làm dịu cuộc khủng hoảng.

Theo RT, Mỹ và các nước đồng minh gần đây cáo buộc Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu vực đông dân ở phía đông Aleppo và cho rằng Moscow đã phạm tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Mỹ ít nhất cũng phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng bạo lực tại khu vực này. Theo Moscow, Washington đã không thể tách biệt các “lực lượng nổi dậy ôn hòa” với các nhóm khủng bố, đồng thời yêu cầu các lực lượng nổi dậy này tuân thủ lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ đóng vai trò bảo trợ hồi tháng trước.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/10 tuyên bố Moscow sẵn sàng kéo dài nhất có thể lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Aleppo để tạo hành lang an toàn cho dân thường sơ tán và tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo sau khi không quân Nga và Syria bắt đầu ngừng không kích ở thành phố được coi là “chảo lửa” này vào hôm 18/10.

Thành Đạt

Theo Guardian

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây