USD có thể lên ngôi thời gian tới

Thứ năm - 11/08/2016 16:56

USD có thể lên ngôi thời gian tới

Giới chuyên gia kinh tế và nhiều tổ chức tài chính dự đoán USD sẽ trở thành đồng tiền hấp dẫn để tích trữ trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn sau khi nước Anh quyết định rời EU.

Tập đoàn ngân hàng tư nhân Julius Baer ở Thụy Sĩ là doanh nghiệp tài chính dự đoán chính xác nhất sự biến động về giá của các loại tiền tệ lớn trong những ngày trước cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về việc rời Liên minh châu Âu (EU), Bloomberg cho biết. Họ cũng dự đoán chính xác hơn mọi đối thủ về việc đồng yen của Nhật Bản tăng giá nếu người dân Anh quyết định rời EU.

Giờ đây Julius Baer nhận định USD sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tiền của các nhà đầu tư.

Sự khó lường trên thị trường toàn cầu cùng triển vọng sáng sủa của nền kinh tế Mỹ có thể khiến giá trị USD tăng mạnh trong tương lai. Ảnh: ask.com.

“Chúng ta vốn ủng hộ đồng USD yếu. Nhưng trong 3 tháng tới tình hình sẽ thay đổi mạnh mẽ”, David Kohl - giám đốc bộ phận nghiên cứu giao dịch ngoại hối của Julius Baer tại thành phố Frankfurt, Đức – phát biểu.

David dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ bật trở lại sau khi tăng trưởng chậm một năm rưỡi qua. Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ làm tăng giá trị của đồng USD.

Ngân hàng CIBC ở Canada cũng dự đoán giá trị của đồng USD sẽ tăng do sự khác biệt về chính sách giữa Cục Dự trữ liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương ở Anh, Nhật Bản và châu Âu. Trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ muốn tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong năm nay, các ngân hàng trung ương ở Anh, Nhật Bản và châu Âu lại chủ trương nới rộng cung tiền. Giới giao dịch tiền tệ dự đoán Mỹ sẽ chỉ tăng lãi suất vào năm 2018. 

“Do tình trạng khó lường vẫn tiếp tục tồn tại ở các thị trường, nơi các ngân hàng trung ương vẫn có quan điểm trái ngược về việc tăng cung tiền, cũng như tương lại khó lường ở nước Anh, đồng USD sẽ hưởng lợi”, Jeremy Stretch, trưởng nhóm chiến lược giao dịch ngoại hối của CICB tại London, phát biểu.

Stretch dự đoán đồng Euro có thể giảm xuống mức tương đương 1,06 hoặc 1,07 USD ngay trong quý 3.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từng cảnh báo nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng bất ổn do cuộc trưng cầu dân ý ở Anh. Hiện tại nền kinh tế Mỹ đang vận hành hiệu quả hơn so với những nước công nghiệp khác.

Các nhà kinh tế nói với Bloomberg rằng tổng sản phẩm của nền kinh tế Mỹ có thể tăng 1,9% trong năm nay, lớn hơn nhiều so với mức 1,5% của nhóm 8 nước công nghiệp phát triển. Thực tế ấy khiến nhiều chiến lược gia nhất trí rằng USD là nơi trú ẩn an toàn nhất của nhà đầu tư trong bối cảnh những rủi ro kinh tế tăng trên quy mô toàn cầu.

 


Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây