Quảng Ngãi: Một học sinh mắc "bệnh lạ" tử vong

Thứ ba - 09/01/2018 09:53

Quảng Ngãi: Một học sinh mắc "bệnh lạ" tử vong

Dù được các y bác sĩ tích cực chữa trị nhưng một bệnh nhân mắc "bệnh lạ" đã tử vong.

Ngày 9-1, tin từ Trung tâm y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết vừa có một bệnh nhân ở Ba Tơ mắc Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân (còn gọi bệnh lạ) tử vong. Nạn nhân là em Phạm Văn Quy, 13 tuổi, ngụ thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ (học sinh trường THCS Ba Ngạc).  

Bàn tay nổi mẩn của người bị mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Ảnh: Tử Trực

Trước đó, đầu tháng 1-2018, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc trên địa bàn xã Ba Ngạc, phát hiện em Phạm Văn Quy bị mắc Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân. Thời điểm phát hiện, em Quy có triệu chứng men gan tăng cao và nhiễm trùng huyết nặng. Ngay sau đó, em Quy được đưa ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, bệnh nhân tử vong.

Như vậy, sau 3 năm tạm lắng, kể từ cuối năm 2017 đến thời điểm này, huyện Ba Tơ đã ghi nhận hơn 10 trường hợp mắc "bệnh lạ", trong đó có một trường hợp tử vong. Hiện ngành y tế Quảng Ngãi đang tích cực tổ chức khám sàng lọc, cử đoàn công tác về các bản làng cấp thuốc, hướng dẫn người dân cách thức phòng bệnh.

Quảng Ngãi khắc phục khẩn cấp ở làng ”bệnh lạ”

Sau khi báo đăng, và chính quyền huyện Ba Tơ có văn bản, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có công văn...

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây