Việt Nam có thể hết cát xây dựng vào năm 2020

Thứ tư - 09/08/2017 02:13

Việt Nam có thể hết cát xây dựng vào năm 2020

Theo dự báo của Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, đến năm 2020, Việt Nam có thể sẽ bị cạn kiệt nguồn cát xây dựng.

Từ năm 2016 - 2020, tổng nhu cầu về cát xây dựng của cả nước dự tính khoảng 2,3 tỷ m3. Hiện nay, trữ lượng cát cả nước chỉ còn khỏang 2 tỷ m3. Do lượng cát chưa khai thác suy giảm mạnh nên thời gian qua, giá cát xây dựng đã tăng cao. Chỉ từ tháng 3 - 4/2017, giá cát đã tăng từ gấp 1,5 đến gấp 4 lần.

Tình trạng khan hiếm cát cũng đã khiến nhiều địa phương không bán cát ra ngoài tỉnh hoặc nhiều đơn vị, cá nhân tổ chức khai thác cát trộm.

Theo Vụ Vật liệu xây dựng, một trong những nguyên nhân khiến cho sản lượng cát suy giảm nghiêm trọng là do cát được sử dụng quá nhiều vào việc san lấp, thay vì sử dụng tro sỉ, vật liệu phế thải của các nhà máy…

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây