GDP Việt Nam sẽ đứng thứ 20 thế giới năm 2050?

Thứ ba - 07/02/2017 19:11

GDP Việt Nam sẽ đứng thứ 20 thế giới năm 2050?

Theo báo cáo mới nhất của PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tới năm 2050, với tốc độ tăng trưởng trung bình dự đoán nhanh nhất thế giới, GDP của Việt Nam sẽ đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Báo cáo có tựa đề: “Tầm nhìn dài hạn: Trật tự kinh tế thế giới sẽ thay đổi như thế nào tới năm 2050?” vừa được PricewaterhouseCoopers (PwC) công bố sáng 7/2 đưa ra dự đoán về tốc độ tăng trưởng GDP của 32 nền kinh tế lớn nhất đang chiếm 85% GDP thế giới. Những dự đoán này dựa trên kết quả mới nhất của mô hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu được PwC xây dựng từ năm 2006.

Bảng xếp hạng 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và dự đoán thứ hạng giai đoạn 2016-2050

Theo đó, quy mô kinh tế toàn cầu tới năm 2042 có thể sẽ tăng gấp đôi hiện nay, mức tăng trưởng thực tế hằng năm giai đoạn 2016-2050 sẽ đạt khoảng 2,5%. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.

Năm 2016, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với GDP tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP) là 595 tỷ USD. PwC cho rằng, với tốc độ tăng trưởng trung bình dự đoán là 5%, nhanh nhất thế giới giai đoạn 2016-2050, thứ hạng của Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể, xếp thứ 29 năm 2030 và lên thứ 20 năm 2050.

Việt Nam được dự đoán có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới giai đoạn 2016-2050

Báo cáo cũng cho biết, tính theo phương pháp PPP, năm 2016, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới với 21.269 tỷ USD, con số này sẽ tăng lên thành 38.008 tỷ USD năm 2030 và tới năm 2050, Mỹ có thể còn bị cả Ấn Độ “vượt mặt”, rớt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Indonesia và Mexico được dự báo sẽ có GDP lớn hơn cả Nhật Bản, Đức và Anh, thậm chí, Pháp còn có nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 10. Đứng sau Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh là hai quốc gia PwC dự đoán có mức tăng trưởng hằng năm cao nhất thế giới, đạt 4,9% và 4,8% tính tới năm 2050.

Chuyên gia John Hawksworth của PwC nhận định: “Khoảng cách thu nhập trung bình giữa các nước sẽ được thu hẹp theo thời gian nhưng quá trình này vẫn rất dài, có thể sẽ hoàn thành vào năm 2050. Trong năm 2016, GDP bình quân đầu người của Mỹ cao gấp gần 4 lần Trung Quốc, gần 9 lần Ấn Độ. Đến năm 2050, khoảng cách này sẽ được rút ngắn, thu nhập bình quân tại Mỹ có thể chỉ gấp đôi Trung Quốc và gấp ba lần Ấn Độ. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng trong thu nhập trong nội bộ các nước sẽ tiếp tục tăng…”

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây