Tự tạo chân váy đỏ điệu đà cho Giáng sinh từ áo len

Thứ hai - 21/11/2016 04:23

Tự tạo chân váy đỏ điệu đà cho Giáng sinh từ áo len

Bạn có một chiếc áo len đỏ họa tiết Giáng sinh từ năm trước nhưng không muốn mặc nó vào mùa Giáng sinh năm nay nữa. Vậy thì tại sao bạn không bỏ chút thời gian biến nó thành một chiếc váy mới nổi bật, điệu đà đón Giáng sinh năm nay nhỉ?

Nguyên liệu:

- Áo len
- Keo dán
- Cuộn len trắng
- Dây chun.
- Kéo, đinh ghim, băng dính
- Kim chỉ

Hành động thôi:

  • 1

    Đặt kéo từ phía dưới tay áo, cắt áo thành 2 và lấy phần thân dưới.

  • 2

    Lộn trái phần thân dưới áo vừa lấy, bôi một lớp keo lên sát mép vừa cắt

  • 3

    Dùng ghim nhỏ để cố định phần keo vừa dán như hình

  • 4

    Làm 2 quả bông len. Giơ hai đầu ngón tay tro và giữa rồi quấn thật nhiều vòng len vào hai đầu ngón tay tới khi đạt được độ của quả bông len mà bạn muốn thì bạn lấy 1 sợi len buộc thật chặt ở giữa bông len.

  • 5

    Lấy kéo cắt chính giữa hai đầu cuộn len.

  • 6

    Làm dây len treo quả bông. Lấy 3 sợi len, gấp đôi 3 sợi len lại, luồn qua que như hình rồi tết lại như tết tóc

  • 7

    Buộc dây len vào hai quả bông

  • 8

    Cài kim băng vào 1 đầu dây chung rồi luồn dây chun vào cạp váy

  • 9

    Đính quả bông len vào phía trên chân váy


    Chỉ mất khoảng 15 phút với những bước rất cơ bản chúng mình đã có một chiếc váy màu đỏ mới toanh, cực độc mà vẫn không kém phần điệu đà, nổi bật để bổ sung vào bộ sưu tập thời trang Giáng sinh nữ cho mùa đông năm nay.

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây