Tin tức 24h: Bất ngờ về thông tin nghi phạm sát hại con trai 6 tuổi, truy sát vợ

Thứ ba - 08/03/2022 10:17

Tin tức 24h: Bất ngờ về thông tin nghi phạm sát hại con trai 6 tuổi, truy sát vợ

Theo chính quyền sở tại, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, vợ chồng nghi phạm chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

4 diễn biến

Vụ sát hại con trai 6 tuổi, truy sát vợ: Chính quyền địa phương nói gì về nghi phạm?

Liên quan tới vụ, chồng giết hại con trai 6 tuổi, truy sát vợ dã man tại nhà riêng, ngày 7/3, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, giữa nghi phạm Lý Văn Học (SN 1985, người địa phương) và vợ là chị Triệu Thị X. (SN 1980) chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xô xát gì. Bản thân Học khá lành tính, không rượu chè, bình thường vẫn đi làm lao động tự do.

Trước đó, theo thông tin bước đầu, rạng sáng 6/3, Lý Văn Học bất ngờ dùng dao xuống tay sát hại con trai 6 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn tiếp tục dùng dao, búa truy sát vợ là chị X. trọng thương. May mắn, chị X. kịp chạy tới nhà một công an viên để cầu cứu.

Sau khi gây án, Học cố thủ trong nhà. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, đồng thời vận động nghi phạm ra đầu thú.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/vu-giet-hai-con-trai-6-tuoi-truy-sat-vo-nhap-vien-vo-chong-nghi-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/vu-giet-hai-con-trai-6-tuoi-truy-sat-vo-nhap-vien-vo-chong-nghi-pham-chua-tung-xay-ra-xo-xat-172220307112925414.htm

Bộ Y tế đề xuất 7 loại giấy tờ cho phép F0 điều trị tại nhà hưởng chế độ BHXH

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động (NLĐ) mắc COVID-19.

Theo đó, từ ngày 27-4 đến nay cả nước có trên 3,4 triệu người mắc COVID-19. Số ca nhẹ, không triệu chứng khoảng 80% được Bộ Y tế hướng dẫn theo dõi điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng BHXH.

NLĐ đang điều trị bệnh.

Tuy nhiên Bộ Y tế cho rằng tại một số địa phương, NLĐ mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau, vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc cấp giấy này do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. NLĐ khi bị COVID-19 đa số chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà do chính quyền địa phương hoặc y tế xã cấp. NLĐ không thể sử dụng giấy xác nhận này để tiến hành các thủ tục hưởng BHXH.

Mặt khác, số lượng người dân bị COVID-19 có nhu cầu đến trạm y tế xin giấy chứng nhận mắc COVID-19 rất lớn dẫn đến hệ thống y tế cơ sở ở nhiều nơi đang bị quá tải. Nhiều người đang là F0 vẫn tự mình đến trạm y tế để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, do đó nguy cơ gây lây lan bệnh dịch bệnh.

Để giải quyết những vướng mắc trên, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để BHXH căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ bị mắc COVID-19.

Các giấy tờ này gồm:   

- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp.

- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp.

- Giấy xét nghiệm (Test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính với Sars-Cov2 do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động, Y tế cơ quan/doanh nghiệp và tương đương cấp.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà.

- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung.

- Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến.

Trường hợp Chính phủ không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ nêu trên vào Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2017.

Nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/bo-y-te-de-xuat-7-loai-giay-to-cho-phep-f0-dieu-tri-tai-nha-huo...Nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/bo-y-te-de-xuat-7-loai-giay-to-cho-phep-f0-dieu-tri-tai-nha-huong-che-do-bhxh-1047053.html

Chuyến bay đầu tiên cất cánh sang đón người Việt sơ tán khỏi Ukraine về nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đồng ý để Bộ Giao thông vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine và thành viên gia đình về nước vào các ngày 7 và 9-3.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính giải quyết về kinh phí thực hiện các chuyến bay theo quy định. Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai kế hoạch đón người về.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức đưa công dân về nước nhanh chóng, kịp thời; cung cấp danh sách công dân Việt Nam sơ tán về nước để các hãng hàng không bố trí nguồn lực phục vụ và tổ chức các chuyến bay theo kế hoạch.

Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa nay 7-3, chuyến bay đầu tiên sang thủ đô Bucharest của Romania để đón người Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine về nước của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức khởi hành tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Máy bay được Vietnam Airlines lựa chọn sang đón người Việt tại Ukraine hồi hương là dòng Boeing 787-9 với tầm bay thẳng đường dài liên tục. Dự kiến, chuyến bay sẽ đón 283 khách và sẽ trở về sân bay Nội Bài vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 8-3.

Về tiêu chuẩn lựa chọn phi hành đoàn đi giải cứu người Việt ở vùng chiến sự hay vùng dịch, Vietnam Airlines luôn lựa chọn những người có nhiều giờ bay, có kinh nghiệm. Tiếp viên là các tiếp viên trưởng, những người có kinh nghiệm trong xử lý tình huống.

"Vietnam Airlines liên tục tham gia giải cứu, bảo hộ công dân về nước rất nhiều lần trên khắp các châu lục từ nhiều năm trước. Những chuyến bay giải cứu này có một đặc biệt là sự chuẩn bị phải hết sức chu đáo, khẩn trương từ việc lựa chọn sử dụng máy bay; xin cấp phép bay qua các quốc gia, vùng lãnh thổ; lên phương án đường bay như thế nào để đảm bảo an toàn" - lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay.

Trước mắt, Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến bay từ Romania ngày 7-3 do Vietnam Airlines thực hiện và từ Ba Lan ngày 9-3 do hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) về việc tăng cường thêm chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Ukraine về nước, Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thứ 3 chặng Bucharest (Romania) - Nội Bài (Hà Nội).

Dự kiến chuyến bay này sẽ cất cánh từ Nội Bài lúc 9 giờ 30 ngày 10-3 đi Bucharest (Romania) và hạ cánh tại Nội Bài lúc 11 giờ 30 (giờ Hà Nội) ngày 11-3.

Trước đó, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo phương án đã xây dựng là công dân tại Ukraine sẽ di chuyển đường bộ sang các quốc gia láng giềng (ở Kiev sẽ di chuyển sang Ba Lan, ở Kharkov sẽ sang Nga và ở Odessa sẽ sang Moldova hoặc Romania) và sau đó sẽ tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ các quốc gia này về nước.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin thêm do việc khai thác đến Ukraine không thực hiện được vì là vùng chiến sự nên các hãng hàng không đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine như Warsaw (Ba Lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga) và Minsk (Belarus).

Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine (do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt), Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam nhập cảnh tại Hà Nội.

Tuy nhiên, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình di chuyển và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Cục Lãnh sự thông báo cho các công dân Việt Nam và thân nhân sơ tán về nước từ Ukraine chủ động liên hệ với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện theo dõi và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chuyen-bay-dau-tien-cat-canh-sang-don-nguoi-viet-so-tan-khoi...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chuyen-bay-dau-tien-cat-canh-sang-don-nguoi-viet-so-tan-khoi-ukraine-ve-nuoc-20220307150357819.htm

Que test nhanh Covid-19 có nơi rao giá 55 nghìn, chỗ bán 80 nghìn

Giá bán lẻ vẫn 80 nghìn/que test

Chị Nguyễn Kim Thoa (trú tại Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) nghe tin giá que test giảm mạnh nên đã ra ngay hiệu thuốc gần chợ Đại Từ cạnh nhà để mua về đề phòng trường hợp phải test cho người thân.

Tuy nhiên, khi chị Thoa hỏi giá que test thì thấy giá vẫn cao, không giảm như chị thấy trên báo đài đưa tin.

“Tôi thấy báo chí đưa tin giá que test giảm mạnh còn hơn 50.000 đồng nhưng nay đi hỏi mấy hiệu thuốc gần nhà thì họ vẫn bán 70.000 đồng và 75.000 đồng một test”, chị Thoa cho biết.

Một hiệu thuốc tại quận Thanh Xuân bán que test nhanh giá 65.000 đồng. Ảnh: L.Th

Tại một nhà thuốc khác gần chợ Quang (Thanh Trì, Hà Nội), khi PV Báo Giao thông hỏi giá, nhân viên bán thuốc thậm chí còn báo giá cao hơn là 80.000 đồng/que.

“Giá nhập vào đã hơn 70.000 đồng rồi thì làm sao bán dưới giá này được”, nhân viên này nói và tỏ ra khá lạnh nhạt khi khách hỏi vì sao giá bán que test vẫn cao.

Còn tại một hiệu thuốc cỡ lớn hơn tại khu vực gần chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhân viên bán hàng cho biết, giá que test vẫn chưa giảm mạnh như báo chí đề cập.

Tại đây, giá que test nhanh Covid-19 nguồn gốc Trung Quốc được bán giá thấp nhất là 70.000 đồng, que test có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Thái Lan là 75.000 đồng.

Nhân viên tại đây cho biết, giá bán này đã giảm so với tuần trước là 90.000 đồng và 95.000 đồng/test.

“Cứ nói giá que test giảm mạnh nhưng khi bọn chị gọi đến lấy hàng thì họ nói hết hàng rồi. Giá thấp đấy nhưng không có hàng thì sao có hàng giá thấp mà bán. Còn que test này là hàng đã lấy trước đây còn lại mới có bán đấy”, nhân viên này nói.

Xả kho trên mạng giá 55 nghìn đồng

Trong khi đó, giá bán que test Covid-19 trên mạng lại rẻ hơn rất nhiều. Một tài khoản Facebook có tên Thanh Tâm rao bán một hộp que test nhãn hiệu Antigen Assay với giá 275.000 đồng/hộp 5 que, tương đương 55.000 đồng/test.

Một tài khoản khác có tên So.Hu ngày 7/3 phát trực tiếp “xả kho” que test nhanh xuất xứ Thái Lan, Anh và Pháp cũng báo giá bán lẻ 55.000 đồng/test.

Khi liên hệ, chủ tài khoản cho biết: “Bên em bao giá toàn thị trường, không đâu rẻ bằng. Sẵn sàng ship từ 2 que với giá 110.000 đồng và thêm tiền ship 30.000 đồng. Khi nhận hàng kiểm tra đủ thì mới thanh toán”.

Anh Nguyễn Thành Tuyên là chủ một cửa hàng thuốc tại quận Thanh Xuân cho biết, từ cuối tuần qua giá que test nhanh lấy buôn đã bắt đầu giảm từ 65.000 đồng xuống còn 52.000 đồng/test.

Đến hôm nay (7/3), một số đầu mối đã bỏ hàng về 50.000 đồng/test nhưng không phải ai cũng lấy được giá này.

Anh Tuyên cũng lý giải, giá que test nhanh giảm mạnh là do tại Hà Nội các trường học đã trở lại học online nên nhu cầu giảm. Trong khi đó, người dân đợt vừa qua cũng đã mua tích sẵn que test trong nhà để dùng.

“Nhất là các doanh nghiệp bây giờ cũng không bắt nhân viên, công nhân phải test hàng hàng nữa. Sắp tới F1 rồi F0 cũng được đi làm nên nhu cầu que test giảm mạnh, giá cũng phải giảm theo”, chủ hiệu thuốc này nói.

Kiểm soát chặt giá kit test

Được biết, ngày 3/3 Bộ Y tế đã gửi công điện đến UBND các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cho hay, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên thị trường, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm với giá bán hợp lý, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng và đảm bảo bình ổn giá.

Các tỉnh, thành tăng cường thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng, quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch bất hợp lý; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan phải đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương; Danh sách số lưu hành, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố và các cơ quan truyền thông của tỉnh, thành phố.

Sở Y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân.

Trước đó, ngày 18/2, Bộ Y tế cũng đã đề nghị đưa bộ xét nghiệm và các mặt hàng y tế chống Covid-19 vào diện bình ổn giá.

Bộ này sau đó cũng điều chỉnh giá dịch vụ xét nghiệm, với chi phí test nhanh không quá 78.000 đồng một mẫu, xét nghiệm PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/que-test-nhanh-covid-19-co-noi-rao-gia-55-nghin-cho-ban-80-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/que-test-nhanh-covid-19-co-noi-rao-gia-55-nghin-cho-ban-80-nghin-d544894.html

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-bat-ngo-ve-thong-tin-nghi-pham-sat-hai...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-bat-ngo-ve-thong-tin-nghi-pham-sat-hai-con-trai-6-tuoi-truy-sat-vo-d303331.html

Tin tức 24h: Nguyên nhân người đàn bà sát hại chồng hờ dã man, giấu thi thể vào ống cống
Cơ quan công an đã bước đầu làm rõ việc Nguyễn Thị Cần ra tay sát hại người chồng hờ là ông T.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo K.T (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây