Tin tức 24h: Bất ngờ chân dung nghi phạm chém 4 người nhà vợ thương vong đang bị truy nã

Thứ sáu - 09/09/2022 15:55
Sau nhiều ngày truy bắt Phiên nhưng chưa có kết quả, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối tượng nguy hiểm này.
Tin tức 24h: Bất ngờ chân dung nghi phạm chém 4 người nhà vợ thương vong đang bị truy nã

Chân dung nghi phạm chém 4 người nhà vợ thương vong đang bị truy nã

Chân dung đối tượng bị truy nã Bùi Văn Phiên.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Văn Phiên (38 tuổi, trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) về hành vi Giết người.

4 người thương vong trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này là bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ Phiên) - đã tử vong; ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ Phiên) cùng con gái là Bùi Thị Tư (chị vợ Phiên) bị đa chấn thương; con trai Phiên (hiện đang học lớp 9) bị thương ở chân. Người duy nhất chạy thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của Phiên là người vợ Bùi Thị Ngọc Ánh.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 25/8, do mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên đã cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột.

Theo chị Ánh, mâu thuẫn giữa chị và Phiên đã có từ lâu, sau đó Phiên cũng nảy sinh mâu thuẫn với cả gia đình chị. Khoảng 14h chiều 25/8, ông Dảy thông báo ý định làm lại phần cống trước nhà chị Tư để mọi người đi lại thuận tiện hơn nhưng Phiên không đồng ý. Cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển sang cãi vã, to tiếng. Lúc này, Phiên chửi bố mẹ vợ bằng những từ ngữ xúc phạm, tục tĩu.

Việc con - em rể hỗn láo đã khiến vợ chồng ông Dảy và chị Tư bức xúc, không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng cãi vã với Phiên. Sau vài lời qua tiếng lại, Phiên bất ngờ chạy vào bếp lấy dao và truy sát cả nhà vợ. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn lên khu vực đồi núi.

Vụ cháy khiến 3 cảnh sát cứu hoả hy sinh: Chủ quán karaoke đã bị khởi tố, bắt giam

Chiều 9/9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.

Liên quan đến câu hỏi về việc kiểm tra, rà soát các công trình vi phạm PCCC trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các quán karaoke, bar, vũ trường, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, công tác kiểm tra về PCCC luôn nhận được chỉ đạo từ Bộ Công an, lãnh đạo thành phố, thực hiện nghiêm theo các quy định, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Đ.T

Theo ông Tùng, hằng năm, Công an thành phố đều có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra. "Tuy nhiên, còn nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm quy định, ví dụ dù không đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn lén lút hoạt động", ông Tùng nói.

Ông Tùng cho biết, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm, với các trường hợp không đủ điều kiện về PCCC thì phải chấm dứt hoạt động.

"Chúng tôi tốn rất nhiều nhân lực đi giám sát các cơ sở này. Vì lợi nhuận nên họ vẫn lén lút hoạt động, thậm chí có một số cơ sở đang sửa chữa vẫn hoạt động chui", ông Tùng chia sẻ.

Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, Bộ Công an và thành phố chỉ đạo quyết liệt vấn đề này, quy trách nhiệm từng tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm PCCC.

Đặc biệt, theo ông Tùng, với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt loại hình karaoke, nếu vi phạm về PCCC thì kiên quyết phải chấm dứt hoạt động.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, ông Tùng cho biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh là Phạm Duy Hùng, xem xét xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, sẽ xem xét trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong trong công tác quản lý, cá thể hoá trách nhiệm.

Ông Tùng nêu, Công an thành phố rất quyết liệt vào cuộc, giao trách nhiệm cho từng đơn vị, nếu để xảy ra vi phạm về PCCC phải chịu trách nhiệm trước Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố.

Chiều 1/8/2022, xảy ra vụ cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Liên quan vụ việc này, UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tại 231 phố Quan Hoa, Cầu Giấy, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, quán karaoke tại số 231 Quan Hoa được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 14/1/2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978.

Đến tháng 4/2013, UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở ISIS. Cuối tháng 8/2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng (SN 1983) để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS trong thời hạn 10 năm.

Bắt nghi phạm sát hại nữ công nhân, cuốn thi thể trong bạt ven đường

Dương Văn Thế bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều 9/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người. 

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 7h sáng ngày 8/9, người dân tham gia giao thông di chuyển trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế,huyện Bình Xuyên đã bất ngờ phát hiện một thi thể bị cuốn bạt nằm ven đường. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân huỷ nặng, bốc mùi hôi thối.

Quá trình khám nghiệm, xác minh, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân là chị G.T.P (SN 2005 ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ,tỉnh Hà Giang) - hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Tiếp tục điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. 

Tại cơ quan điều tra, Thế đã khai nhận sát hại chị G.T.P vào rạng sáng ngày 5/9.

Vụ thầy giáo đánh 2 nam sinh bằng mũ bảo hiểm: Sở GD&ĐT Đắk Lắk lên tiếng

Cụ thể, theo báo Pháp luật TP.HCM, đại diện sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, sở đã yêu cầu lãnh đạo trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana) báo cáo vụ việc giáo viên trường này đánh 2 học sinh.

“Giáo viên có cư xử như vậy là vi phạm đạo đức của ngành giáo dục. Giám đốc sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trường THPT Hùng vương báo cáo sự việc. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu giáo viên và hiệu trưởng nhà trường phải xin lỗi học sinh và gia đình. Nếu cần thiết phải đình chỉ công việc của thầy giáo một tuần để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật và ngành”, đại diện sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk nói.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Thanh Niên, bà Lê Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, xác nhận khoảng 22h ngày 8/9, nhà trường nắm được thông tin và xác định người đánh học sinh trong clip là thầy L.V.T. (giáo viên dạy môn ngữ văn của trường).

Bà Vân cho biết, ngay trong đêm 8/9, bà đã liên hệ thầy T. để nắm thông tin sơ bộ và xác định việc giáo viên này đánh học sinh xảy ra vào chiều cùng ngày.

Đến sáng 9/9, nhà trường đã báo cáo lên Sở GD&ĐT Đắk Lắk, xin ý kiến chỉ đạo và yêu cầu thầy T. nghỉ dạy, đến xin lỗi học sinh, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu thầy T. làm bản tường trình để nắm rõ hơn nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Trong khi đó, theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, thầy giáo T. đã có thư xin lỗi gửi đến lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, gia đình phụ huynh 2 học sinh bị đánh...

Theo nội dung thư xin lỗi: “Vì một phút nóng giận không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhìn thẳng vào sự việc, tôi đã vi phạm đạo đức nhà giáo. Bản thân ý thức được điều đó nên tối ngày hôm qua đã đến nhà phụ huynh gửi lời xin lỗi, không né tránh hậu quả việc làm của mình”.

Ông T., mong muốn toàn thể ngành giáo dục và gia đình hai em chấp nhận lời xin lỗi. Đồng thời, mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật để ông tiếp tục phục vụ trong ngành giáo dục.

Trước đó, như tin ban đầu đã đưa, khuya 8/9, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh được cho là một thầy giáo dùng thước gỗ đánh 4 cái vào người 1 nam sinh. Đồng thời, thầy giáo này tiếp tục dùng thước đánh 3 cái và dùng mũ bảo hiểm đánh 1 cái vào người nam sinh đứng bên cạnh.

Sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường và có rất nhiều em học sinh chứng kiến.

Tỷ giá tăng phiên thứ 4 liên tiếp, vàng tăng nhẹ

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 66,1 - 66,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 51,3 - 52,05 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 66,1- 66,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 150.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, sáng 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.715 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank (23.740 đồng/USD), giá vàng thế giới khoảng 49,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 9/9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.263 đồng/USD, tăng 18 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.550 - 23.700 đồng/USD (mua vào - bán ra). Đây là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp của tỷ giá trung tâm.

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.360 - 23.670 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 70 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tỷ giá USD tăng sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hưởng lợi trong ngắn hạn. Với cân đối cung cầu ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng tăng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, tỷ gía USD tăng không tác động nhiều tới nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-bat-ngo-chan-dung-nghi-pham-chem-4-ngu...Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-bat-ngo-chan-dung-nghi-pham-chem-4-nguoi-nha-vo-thuong-vong-dang-bi-truy-na-a575725.html

Người vợ kể lại phút giây thoát khỏi lưỡi dao của nghi phạm chém 4 người thương vong ở Hoà Bình
Xuyên đêm 25/8, gần 100 người gồm nhiều lực lượng của xã, huyện và tỉnh Hòa Bình tổ chức truy bắt nghi phạm chém cả nhà vợ , đồng thời thiết lập những...
Bấm xem >>

An ninh hình sự

Theo K.T (T/H Tiền Phong, Người Lao động, Người Đưa tin) (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây