Nhân viên giữ xe trộm ô tô của khách

Thứ năm - 25/08/2016 04:01

Nhân viên giữ xe trộm ô tô của khách

Gửi xe qua đêm ở bãi, đến sáng anh H. tới lấy thì phát hiện chiếc ô tô Mazda 2 trị giá hơn 600 triệu đồng của mình đã “không cánh mà bay”. Khi công an vào cuộc điều tra thì phát hiện nhân viên bãi xe chính là kẻ trộm.

Ngày 24/8, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Thương (17 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để lập hồ sơ, chuyển giao cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, anh Trần Nguyên H. (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có gửi chiếc ô tô hiệu Mazda 2 qua đêm ở bãi giữ xe số 19A đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM. Đến sáng 21/8, anh H. tới lấy xe thì tá hỏa phát hiện chiếc xe của mình đã không còn, hỏi nhân viên thì không ai biết.

Anh H. đã đến công an trình báo vụ việc. Khi tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera của bãi giữ xe, công an phát hiện Nguyễn Văn Thương (là nhân viên bãi xe) chính là người đã lấy trộm xe của anh H. nên bắt giữ để điều tra.

Thảo Trần

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây