Nam bệnh nhân tử vong sau khi mổ tay: Bệnh viện ĐK Hà Đông công bố nguyên nhân ban đầu

Thứ năm - 10/05/2018 15:44

Nam bệnh nhân tử vong sau khi mổ tay: Bệnh viện ĐK Hà Đông công bố nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến việc nam bệnh nhân tử vong sau khi mổ tay, Giám đốc Bệnh viện ĐK Hà Đông cho rằng, nguyên nhân có thể tắc mạch do mỡ.

Trưa ngày 10/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức cung cấp thông tin báo chí, liên quan đến sự việc bệnh nhân Vương Đình C. (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau khi đến bệnh viện phẫu thuật chấn thương gãy tay.

Ông Đào Thiện Tiến – GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đây là một tai biến y khoa không ai mong muốn xảy ra tại bệnh viện vào ngày 9/5. Theo đó, bệnh nhân đến viện với chấn thương gãy, dập đầu trên xương cánh tay trái.

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình thăm khám, hội chẩn, bệnh nhân C. được chỉ định mổ phẫu thuật.

“Người mổ trực tiếp là BSCK II Trần Quang Toản -  hiện đang là phó trưởng khoa Chấn thương, đã có thâm niên công tác gần 20 năm, là một phẫu thuật viên “cứng” và có kinh nghiệm, kỹ năng rất tốt”, ông Tiến thông tin.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật xong, khoảng 13h30 phút bệnh nhân có biểu hiện mê dưới tác dụng của thuốc, xuất hiện diễn biến bất thường như suy hô hấp, SpO2 giảm, huyết áp tụt.

Lãnh đạo BV Hà Đông cho biết đã đình chỉ kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ngay sau đó kíp mổ và cán bộ toàn khoa tiến hành cấp cứu hồi sức, hội chẩn liên khoa và toàn bệnh viện. Sau 2 giờ cấp cứu tích cực tình trạng bệnh nhân không cải thiện và từ vong vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

“Hiện tại chúng tôi đã đình chỉ toàn bộ kíp phẫu thuật, gây mê để viết tường trình lại toàn bộ sự việc. Nếu có sai phạm trong quá trình thực hiện, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm”, ông Tiến nói.

Người nhà bệnh nhân sốc nặng trước thông tin anh C. qua đời.

“Đối với trường hợp anh C., tôi có thể đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân, có thể là do vấn đề tắc mạch do mỡ. Trong chuyên môn, y văn cũng có đề cập tai biến này và thực tế lâm sàng cũng có gặp những trường hợp như vậy.

Về cơ chế, thành phần cấu tạo của tuỷ xương có rất nhiều mỡ. Khi chấn thương vỡ nát ra (vỡ nát đầu trên của xương), qua quá trình phẫu thuật cũng có tác động từ việc khoan, bắt vít, bắt nẹp, rất có thể các mỡ đó lọt vào đường tĩnh mạch, rồi các mỡ đó lên tim, lên phổi gây tắc mạch.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa dám khẳng định mà còn phải chờ đợi giám định pháp y và ý kiến của các chuyên gia”, ông Tiến nói.

Đối với các thông tin về việc người nhà lên khu mổ chỉ có một mình bệnh nhân nằm đó, rồi bác sĩ thông báo đã phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn tử vong…Ông Tiến cho biết: “Hiện ai là người gặp người nhà bệnh nhân thông báo chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ, qua các tường trình của kíp phẫu thuật. Chúng tôi chưa thể trả lời ngay vào lúc này.

Về quy định, khu vực phòng mổ là khu vực vô trùng, được cách ly và nguyên tắc người nhà không được vào trong khu vực này. Vì thế nếu để người nhà đột nhập vào trong khu phòng mổ là lỗi của các bác sĩ. Và người nhà cũng vi phạm quy định, vì đây là khu vực cấm nhưng vẫn cố tình xông vào”.

Bệnh nhân tử vong sau khi mổ gãy tay: Ba con nhỏ khóc hết nước mắt đợi bố trở về
Biết tin bố qua đời sau khi mổ tay, 3 con nhỏ của anh C. khóc nấc từng hồi và liên tục gọi tên bố, đợi bố trở về...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương (Khám Phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây