Hai cán bộ thôn đi tù vì cưỡng chế phá nhà dân

Thứ hai - 05/09/2016 21:33

Hai cán bộ thôn đi tù vì cưỡng chế phá nhà dân

Khi các hộ dân không tự nguyện giao đất, trưởng cụm dân cư cùng bí thư chi bộ đã huy động người và máy móc để hủy hoại tài sản.

Trong các ngày 31/8, 1 và 5/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hợi (cựu trưởng cụm dân cư Đội 8, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín) cùng 6 bị cáo về hành vi hủy hoại tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Năm 1997, ông Đỗ Duy Khang trúng thầu và được quản lý sử dụng hơn 3.800m2 đất ven sông Nhuệ trong thời hạn 13 năm. Ngày 20/10/2010, chính quyền xã Tiền Phong và ông Khang thanh lý hợp đồng và chia hơn 2.600m2 đất để đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất làm đường. Phần diện tích còn lại, chính quyền đền bù cho ông Khang 300 triệu đồng. Ông Khang lúc đầu đồng ý, sau đó không nhất trí giao lại mặt bằng.

Ngoài gia đình ông Khang, cùng năm 1997, bà Đỗ Thị Hợp cũng trúng thầu hơn 4.600 m2 đất ven sông Nhuệ. Năm 2003, bà Hợp tự ý chuyển nhượng hơn nửa diện tích cho người đàn ông trong thôn. Khi chính quyền lấy lại đất, bà Hợp không hợp tác, tiếp tục chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

Theo cáo buộc, là Trưởng cụm dân cư Đội 8, tháng 6/2012, ông Hợi cùng với Bí thư chi bộ Lê Văn Mộ vạch kế hoạch cưỡng chế đất của ông Khang, bà Hợp. Sáng 30/6/2012, theo chỉ đạo của hai cán bộ này, hàng chục người dân cùng máy xúc, máy cưa đến phá hủy hết cây cối, nhà tạm, tường bao của các gia đình trên.

Cơ quan công tố xác định những người này đã hủy hoại tổng tài sản có giá trị hơn 100 triệu đồng.

Tòa tuyên phạt ông Hợi án 4 năm tù, ông Mộ 3 năm 6 tháng, 5 người còn lại từ 13 tháng 4 ngày đến 30 tháng tù.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây