Đặc nhiệm Sài Gòn khống chế kẻ có 4 kg ma tuý đá

Thứ tư - 07/09/2016 18:06

Đặc nhiệm Sài Gòn khống chế kẻ có 4 kg ma tuý đá

Thủy vừa bước xuống xe khách từ Hà Nội vào bến xe Miền Đông (TP HCM) thì bị cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ túi xách có nhiều bao nylon hàng đá.

Đội cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM ngày 6/9 bàn giao Lê Văn Phương và Nguyễn Văn Thủy (cùng 45 tuổi, ngụ Bắc Ninh) cho Phòng cảnh sát ma túy để điều tra.

Thủy và Phương. Ảnh: C.A

Trước đó, trinh sát đặc nhiệm phát hiện Phương có dấu hiệu buôn bán ma túy. Nguồn hàng ông ta lấy chủ yếu từ phía Bắc chuyển vào, sau đó phân nhỏ bán cho các đại lý cung cấp đến dân chơi quán bar, vũ trường tại Sài Gòn. Xác định ông ta sắp "đánh mẻ lớn", nhiều trinh sát được lệnh bám sát những người liên quan.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 8, Thủy đi xe khách từ Hà Nội vào bến xe Miền Đông thì bị cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ hai túi xách chứa gần 4 kg ma túy đá. Ngay sau đó, Phương cũng bị bắt khi đang đứng chờ lấy "hàng" tại trước trường tiểu học trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 8, quận Gò Vấp).

Khám xét nhà Phương, cảnh sát thu thêm nhiều túi nhỏ đựng hàng đá, ma túy tổng hợp và súng bắn bi sắt.

Tang vật và súng của nhóm này. Ảnh: C.A

Thủy khai xách thuê "hàng" cho một người đàn ông từ Bắc vào với giá 20 triệu đồng. Còn Phương chỉ thừa nhận từ trước đến nay giao dịch thành công một kg ma túy với giá gần 300 triệu đồng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Quốc Thắng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây