Công an Hà Giang: "Thông tin 16 vụ bắt cóc, lấy nội tạng là không đúng"

Thứ sáu - 12/08/2016 17:17

Công an Hà Giang: "Thông tin 16 vụ bắt cóc, lấy nội tạng là không đúng"

Thông báo của Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) chỉ mang tính chất tuyên truyền và phòng ngừa loại tội phạm bắt cóc, lấy nội tạng.

Ngày 11/8, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu - Người phát ngôn của Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thông tin 16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở Hà Giang là không đúng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản thông báo của Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) với nội dung cảnh báo hiện tượng tội phạm bắt cóc, mổ lấy nội tạng người tại vùng biên giới. Thông báo này nêu, tại địa phận giáp ranh Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ với 16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt...). Các đối tượng là người Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm từ 3 đến 5 người, sử dụng xe ôtô (không có biển kiểm soát), tập trung vào những gia đình có người già, trẻ em,... để bắt cóc đưa lên ôtô đến khu vực vắng người mổ lấy nội tạng.

Theo Đại tá Lê Văn Canh, sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội, Công an tỉnh Hà Giang đã kiểm tra, xác minh và khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ nào mà nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng. 

Công an Hà Giang khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ nào mà nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng. Trong ảnh: Trung tâm xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Cùng ngày, UBND huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về việc Công an huyện Si Ma Cai có thông báo nêu trên. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Si Ma Cai thống nhất rút kinh nghiệm đối với Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai - người đã ký Thông báo.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, hiện nay trên địa bàn huyện chưa xảy ra bất cứ một vụ án nào hoặc có dấu hiệu của loại tội phạm bắt cóc, lấy nội tạng. Thông báo của Công an huyện chỉ mang tính chất tuyên truyền và phòng ngừa loại tội phạm trên.

Lãnh đạo huyện Si Ma Cai nhất trí đánh giá, việc phát hành thông báo trên có sai sót trong khâu soạn thảo văn bản và thông tin chưa chính xác dẫn tới làm dư luận xã hội hiểu nhầm về tình hình địa phương. Ngôn ngữ thể hiện trong thông báo cũng chưa thật phù hợp lại phát hành rộng rãi xuống các trường học. Chính điều này đã gây hoang mang cho người dân ở huyện Si Ma Cai và xôn xao trên các trang mạng xã hội… Lãnh đạo Công an huyện Si Ma Cai đã nhận khuyết điểm về những sai sót trên. 

Phương Sơn

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây