Thiếu Phantom, hãng Rolls-Royce có điêu đứng?

Thứ năm - 18/01/2018 09:35

Thiếu Phantom, hãng Rolls-Royce có điêu đứng?

Là sản phẩm chủ đạo của Rolls-Royce, nhưng Phantom lại không có mặt trong danh mục sản phẩm của hãng trong năm 2017 vừa qua.

Rolls-Royce bán được ít xe nhất trong các hãng ô tô, do đặc thù sản phẩm siêu cao cấp, nhưng dù vậy, doanh số của hãng vẫn tăng đều trong những năm qua. Năm 2007, lần đầu tiên trong lịch sử hãng bán được hơn 1.000 xe. Năm 2010, hãng đạt kỷ lục 2.700 xe. Năm 2014, hãng vượt mốc doanh số 4.000 chiếc.

Năm 2017 vừa qua, hãng bán được 3.362 xe; dù sụt giảm so với năm 2016, nhưng vẫn rất ấn tượng, vì một lý do đơn giản: không còn mẫu Phantom trong dang mục sản phẩm.

Rolls-Royce đã ngừng sản xuất xe Phantom Coupe và Drophead Coupe (bản mui trần) từ năm 2016, và vào đầu năm 2017, hãng dừng sản xuất luôn bản Phantom saloon.

Phantom sẽ sớm trở lại với thế hệ mới, và như vậy, trong năm 2017, Rolls-Royce không hề có mẫu xe chủ chốt (flagship) trong danh mục sản phẩm.

Hầu hết xe hãng bán ra trong năm ngoái là mẫu Ghost sedan, Wraith coupe và Dawn mui trần.

Trước nay, Phantom đóng góp từ 300 đến 1.212 xe vào tổng doanh số mỗi năm của Rolls-Royce, nên con số 3.362 xe khi không có Phantom là khá ấn tượng.

Nếu doanh số mẫu Ghost tiếp tục tăng và đơn đặt hàng Phantom thế hệ mới tiếp tục đổ về, thì Rolls-Royce có thể sẽ lập kỷ lục doanh số mới trong năm 2018, và sẽ lập đỉnh mới khi Project Cullinan crossover có mặt trên thị trường.

Nhật Minh
Theo Carscoops

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây