Rửa xe Hà Nội ngày 30 Tết - "chuyện lạ" 50.000 đồng

Thứ bảy - 28/01/2017 07:59

Rửa xe Hà Nội ngày 30 Tết - "chuyện lạ" 50.000 đồng

Tuỳ theo khu vực mức giá rửa xe năm nay cao nhất là 200.000 đồng, phổ biển ở mức 100.000 nhưng một số cửa hàng quyết định không tăng giá.

Những chiếc xe xếp thành hàng nhưng giá không vì thế mà tăng lên và chất lượng vẫn như mọi khi. "Chúng tôi chủ yếu phục vụ khách quen nên không vì Tết mà tăng giá. Cố được đến đâu thì cố, nhiều khách thấy nhân viên vất vả mừng tuổi sớm, tất cả cùng phấn khởi" anh Thắng chủ cửa hàng rửa xe tại khu vực Cầu Giấy vừa lau xe vừa nói.

Đây là một trong những cửa hàng hiếm hoi tại Hà Nội không tăng giá rửa xe dịp Tết. 

Một số rất ít cửa hàng rửa xe muốn giữ khách quen nên không tăng giá, còn lại hầu hết đều tăng giá.

Cách đó không xa, một cửa hàng khác đã sớm niêm yết giá rửa xe tăng theo ngày. Cụ thể, mỗi ngày tăng 10.000 từ ngày 26 Tết giá 60.000 - 70.000, 27 Tết giá 70.000-80.000 đến 29. Ngày 30 Tết thì giá vọt lên là 200.000. Lợi thế cửa hàng rộng, nằm ngay mặt đường sầm uất, tăng giá nhưng cửa hàng này cũng không làm hết việc. Từ sáng sớm ngày 30, một nhân viên trong lúc chờ xe xong đánh ra xe rửa đánh vào để phun nước chi kịp nói: "Mệt lắm rồi, cháu muốn về quê".

Xa hơn chút về phía Cầu Diễn, 3 bãi rửa xe cạnh nhau. Xe ra vào nườm nượp. Thông thường rửa xe cả hút bụi mất khoảng 15 phút. Mấy ngày cao điểm chủ cửa hàng tăng cường nhân viên cả chuyên lẫn không chuyên huy động 4-5 người xúm vào làm một xe khiến thời gian mỗi xe rửa chỉ còn khoảng 8-10 phút. Giá rửa xe tại đây cho ngày 30 Tết là 200.000 cho sedan và cho SUV, rửa nhanh vỏ không hút bụi nội thất giá là 100.000. Khi ngày thường đồng giá 40 nghìn cho cả hai dịch vụ.

Giá rửa xe năm nay đồng loạt tăng cao và tăng từ khá sớm. Phần vì dự báo thời tiết nắng khô ổn định không có mưa trước và sau mấy ngày Tết nên nhiều người tranh thủ rửa xe từ sớm.

Tại một tiệm rửa xe khác ở quận Thanh Xuân. Gia đình chủ tiệm quyết định chỉ làm hết ngày 29 rồi nghỉ về quê ăn Tết . "Tiếc của" cô hàng nước thầu lại nguyên cửa hàng với giá không được tiết lộ. Một vài nhân viên đồng ý ở lại phụ, một số huy động mấy người đồng nát gần đó. Đội ngũ này giúp chị thu về 120.000 đồng mỗi xe. Chị cho biết:"30 Tết năm ngoái rửa hơn 50 xe, năm nay vắng hơn chút". 

Khu vực Tây Hồ giá rửa xe phổ biến dừng lại ở mức 100.000, anh Tuấn nhà ở Ciputra cho biết: "Tôi rửa quen ở một cửa hàng tại Nguyễn Chí Công, bận quá, sáng nay mới có thời gian đi rửa. Chủ cửa hàng thu tiền gấp đôi mọi ngày (ngày thường 50.000) nói thông cảm Tết, thực ra ngày Tết cái gì chả tăng giá, quan trọng là rửa sạch sẽ cẩn thận là được, không nói tôi cũng sẽ bồi dưỡng thêm".

Một vài người chọn cách tự rửa xe tại sân chung cư nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian. 

Nhìn chung 30 Tết năm nay, các hàng rửa xe không bị quá tải như mọi năm. Một phần người rửa sợ mất thời gian và tốn kém, một nguyên nhân khác khá quan trọng là do thời tiết dự báo khô nắng cả trước lẫn sau Tết nên nhiều người đã rửa xe từ khá sớm. 

Ngọc Điệp

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây