Thủ đoạn dùng bã kẹo cao su trộm vàng 10 tỷ gây rúng động

Thứ hai - 06/02/2017 20:26

Thủ đoạn dùng bã kẹo cao su trộm vàng 10 tỷ gây rúng động

Băng nhóm 7 tên thường dùng bã kẹo cao su, túi nilon để vô hiệu hóa camera an ninh, trộm trót lọt 45 vụ ở miền Tây - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Thanh niên 17 tuổi mang bao lì xì tiền triệu đi mừng tuổi người yêu cũ; Vy Oanh khẳng định "chồng không phải Việt kiều làm trong chính phủ Mỹ"...

1. Nhóm trộm vàng 10 tỷ tại miền Tây dùng bã kẹo cao su vô hiệu hóa camera: Làm thế nào để bảo vệ tài sản nhà?

Băng nhóm khét tiếng tại miền Tây gồm 7 tên đã thực hiện 45 vụ trộm vàng, lấy đi tổng số tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng. Khi gây án, băng nhóm này dùng bã kẹo cao su, túi nilon để vô hiệu hóa camera an ninh. Sau đó, chúng đeo găng tay, dùng kiềm cộng lực cắt khóa. Nhiều bình luận đặt câu hỏi: Đến camera còn bị vô hiệu hóa dễ dàng thì phải làm thế nào để bảo vệ tài sản?  > Xem chi tiết

7 nghi phạm trong nhóm trộm khét tiếng bị bắt.

2. Vượt đèn đỏ còn tự xưng là điều tra viên Tổng cục Hải quan để dọa lại cảnh sát: Cần xử nghiêm

Khoảng 11h ngày 4/2, tại khu vực ngã tư Đại Cồ Việt – Phố Huế (Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 4 (CATP Hà Nội) phát hiện chiếc ôtô BKS 30A-580.42 vượt đèn đỏ nên đã ra tín hiệu yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) tự xưng đang làm điều tra viên tại Tổng cục Hải Quan, đồng thời không thừa nhận lỗi. Nhiều ý kiến cho rằng: "Nếu người này thực sự là cán bộ thì càng phải xử thật nghiêm để làm gương".  > Xem chi tiết

Tài xế Nguyễn Văn Thanh ký vào biên bản.

3. Chủ nhân cá trê vàng 2 kg quý hiếm không bán mà sẽ thả về tự nhiên: Cách giải quyết hợp lý?

Sáng 4/2, anh Lê Văn Hùng (36 tuổi) bắt được con cá trê màu vàng, nặng 2 kg tại con suối gần khu du lịch suối Lương, Đà Nẵng. Có người đã trả giá để mua con cá lạ nhưng anh Hùng không bán mà sẽ thả về tự nhiên. Bên cạnh những bình luận ủng hộ việc làm của anh Hùng, có một số ý kiến cho rằng nên bán con cá bởi nếu thả về tự nhiên thì con cá sẽ dễ bị bắt lại. > Xem chi tiết

Con cá trên vàng lạ tại Đà Nẵng. Ảnh: Lao Động.

4. Giáo viên mầm non lên gối, nhéo tai, cầm dép đánh vào đầu trẻ khiến cộng đồng phẫn nộ

Video trẻ mầm non bị cô giáo dùng dép đánh vào đầu, kéo tai và quát mắng đang được lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc với hành động tàn nhẫn của các giáo viên trong đoạn clip và đề nghị sớm xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân trên. > Xem chi tiết

Cô giáo dùng dép tát vào mặt, nhéo tai trẻ mầm non. (Ảnh cắt từ clip)

5. Người Nhật tổ chức lễ hội có văn hóa, đến bao giờ người Việt mới hết cướp lộc?

Thay bằng việc cho người tham dự tranh cướp lộc, người Nhật thiết kế vé vào cửa các đền chùa thành những chiếc “ấn” hay lá bùa phù hộ có đóng dấu của chùa, khách có thể mang về nhà như một tấm bùa phù hộ, hoặc treo bán những miếng gỗ nhỏ với giá tương đương vài chục nghìn đồng để khách có thể mua và ghi ước nguyện lên... Những chia sẻ về cách người Nhật tổ chức lễ hội đang gây tranh luận trái chiều trong cộng đồng. > Xem chi tiết

Sự khác biệt trong cách tổ chức các lễ hội ở Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh minh họa)

6. Vy Oanh khẳng định 'chồng không phải Việt kiều làm trong chính phủ Mỹ' gây tranh cãi cộng đồng

Những thông tin về người chồng bí mật của Vy Oanh liên tục bị đồn đoán khiến cô phải lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ khẳng định chồng mình không phải Việt kiều làm trong chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng cho biết bản thân không hề dựa dẫm, "ăn bám" chồng đại gia. Những chia sẻ của nữ ca sĩ đang nhận được nhiều phản hồi trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. > Xem chi tiết

Vy Oanh vẫn giấu kín thân phận người chồng đại gia bí ẩn của mình.

7. Thanh niên 17 tuổi lì xì bạn gái cũ 1,2 triệu: Người tốt hay chỉ là câu 'like'?

Châu Hải Thông, 17 tuổi, sống tại TP HCM, đã mừng tuổi 1,2 triệu đồng tiền mặt cho bạn gái cũ bao gồm 6 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng được bỏ vào trong bao lì xì màu vàng. Nhiều người cho rằng vì đây là cặp đôi bạn thân từ bé nên việc mừng tuổi nhau là bình thường. Có một số ý kiến nghi ngờ đây là chiêu câu like của cả hai.  > Xem chi tiết

Chàng trai chi đậm để mừng tuổi người yêu cũ.

>> Xem thêm:  Phi Thanh Vân tuyên bố đã báo công an chuyện chồng cũ chơi ma túy, tàng trữ vũ khí

Anh Việttổng hợp

Xem thêm video:  Chàng trai bắt hàng trăm con cá chỉ bằng một cái rổ

Hot girl Sam 'bị phá két sắt trộm hơn một tỷ đồng'
Kẻ gian rạch túi trộm đồ giữa phố Hà Nội, không ai dám lên tiếng

Chia sẻ bài viết của bạn  tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây