Rắn lục đuôi đỏ trong vườn hoang Sài Gòn

Thứ hai - 26/06/2017 21:35

Rắn lục đuôi đỏ trong vườn hoang Sài Gòn

Một người đàn ông suýt đạp phải con rắn cực độc trong khu vườn ở Bình Chánh.

Ngày 22/6, người đàn ông đi vào vườn hoang ở phường Bình Chánh (TP HCM) thăm bẫy thì suýt đạp trúng con rắn lục đầu dồ, dài một mét, toàn thân màu xanh, đuôi màu nâu đỏ.

"Rắn lục là loài cực độc, có thể gây chết người. Nếu bị cắn ở chân, độc tính phát tán chậm hơn so với bị cắn ở phần trên của cơ thể người. Con vật chỉ di chuyển nhanh vào ban đêm, còn ban ngày lại chậm", người này nói.

(Nguồn: Hoang Dã TV)

Trước đó, một người đàn ông ở Trà Kê (Phú Yên) trong lúc đi làm cũng suýt bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Tuy nhiên, do phát hiện kịp thời nên đã tránh khỏi bị cắn.

(Nguồn: You Tube)

Rắn lục đuôi đỏ loài cực độc trong số các loại rắn lục, chúng có chiều dài tối đa khoảng một mét và cân nặng khoảng 300 gam. Trong họ hàng nhà rắn lục chỉ có rắn lục đuôi đỏ là đẻ con.

Loài rắn này sống phần lớn trên cây ở khu vực miền núi Tây Bắc. Thị lực của rắn lục rất tốt vào ban đêm, nhưng ngược lại ban ngày thì thị lực yếu.

>> Xem thêm:  Bắt cặp rắn hổ mang trong hang đất ngay giữa Hà Nội

Xuân Trang

Video được xem nhiều:  Dân Phú Yên lao xuống biển cứu ba nữ sinh Đắk Lắk đuối nước

Bẫy được rắn hổ mang gần 2 mét ngay giữa Hà Nội 
Bắt chim bói cá trong hang đất ở miền Tây 

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây