Cảnh sát giao thông có nên hát "giao lưu văn nghệ" với người vi phạm?

Thứ ba - 29/08/2017 16:00

Cảnh sát giao thông có nên hát "giao lưu văn nghệ" với người vi phạm?

Trưởng phòng CSGT Nghệ An nói: "Trung tá Tuấn hát như vậy không vi phạm điều lệnh nhưng cũng không nên làm".

Sáng 28/8, tài xế Nguyễn Văn Thái lái ôtô quá tốc độ cho phép trên quốc lộ 1A (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), bị cảnh sát Cao Viết Tuấn phạt 2,5 triệu đồng. Tài xế Thái sau đó đã ký biên bản nộp phạt và mời cảnh sát Tuấn vào quán nước gần đó để giao lưu văn nghệ. Video 'giao lưu văn nghệ' nàynhanh chóng được phát tán trên mạng xã hội.

Việc cảnh sát Tuấn tham gia văn nghệ với người vi phạm được đại tá Cao Minh Phương (Trưởng phòng cảnh sát giao thông Nghệ An) cho rằng: "Trung tá Tuấn hát như vậy không vi phạm điều lệnh nhưng cũng không nên làm".

Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng mời cảnh sát 'giao lưu văn nghệ'

 

Chia sẻ của đại tá Phương đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Nhiều ý kiến nhận xét giao lưu văn hóa là việc tốt, giúp tăng sự đoàn kết giữa cảnh sát và dân, số khác thì cho rằng cảnh sát đang làm nhiệm vụ mà giao lưu dù đã lập biên bản xử phạt xong là không nên, vì đang trong giờ làm việc.

Theo bạn, cảnh sát giao thông có nên giao lưu văn nghệ với người vi phạm không?

>> Xem thêm:  Phượt thủ quỳ gối, đòi đốt xe khi bị CSGT thổi phạt

Vân Anh

Video được xem nhiều:  Lái xe máy khuỵu xuống khi bị người mặc đồ CSGT 'chạm' vào hông

Muôn kiểu chống đối cảnh sát giao thông 
Tài xế gây tai nạn còn lăng mạ, đánh CSGT 

Chia sẻ video, bài viết của bạn  tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây