Cách làm nhẫn hoa từ thìa cũ

Thứ ba - 16/08/2016 09:50

Cách làm nhẫn hoa từ thìa cũ

Đừng vội vứt đi chiếc thìa cũ, bởi bạn có thể tự chế ra chiếc nhẫn siêu ‘độc’ từ nó!

Chuẩn bị:

- Thìa hay dĩa cũ (tốt nhất là loại làm từ sắt, thép không rỉ)

- Dao cắt kim loại

- Kìm

- Giấy

- Bút

- Giấy ráp

Cách làm:

  • 1

    Đo ngón tay của bạn. Cách tốt nhất là cắt một dải giấy dài, cuốn quanh ngón tay của bạn sao cho dải giấy dài hơn một chút so với vòng ngón tay của bạn. Dùng bút đánh dấu chỗ đó lại. 

  • 2

     Đo chiếc dĩa hoặc thìa lên miếng giấy như hình vẽ và dùng dao cắt kim loại cắt phần chuôi thìa, dĩa theo độ dài tương ứng. 

     

  • 3

    Dùng giấy ráp để đánh cho vết cắt cùn đi và không bị quá sắc nhọn. 

  • 4

    Công đoạn uốn chiếc nhẫn là phần khó khăn nhất, nhưng cũng thú vị nhất. Có nhiều cách để bạn uốn được chiếc nhẫn kim loại này. Bạn có thể dùng kìm bẻ từng chút một hoặc hơ nó lên ngọn lửa để kim loại mềm ra trước khi uốn. Một số thìa, dĩa làm từ kim loại mềm có thể dễ dàng uốn bằng tay. 

    Nếu bạn hơ chuôi thìa lên ngọn lửa, cần hết sức chú ý, để thìa xa ngọn lửa để tránh cho kim loại chuyển màu nâu. Vậy là bạn đã có một chiếc nhẫn sáng bóng với họa tiết siêu độc đáo, đảm bảo không đụng hàng rồi đấy!

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây