Tết này, giới chơi cây lại "sốt xình xịch" với loại hoa hồng có màu xanh như lá

Thứ năm - 31/01/2019 05:26

Tết này, giới chơi cây lại "sốt xình xịch" với loại hoa hồng có màu xanh như lá

Bên cạnh những cây cảnh truyền thống trưng Tết, loại hoa hồng xanh có tên Jane Green cũng làm “mê hoặc” giới đam mê cây cảnh trong dịp này.

Càng gần Tết, thị trường cây cảnh càng nhộn nhịp. Năm nay, trên thị trường xuất hiện giống hồng xanh có tên Jane Green thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Loài hoa hồng có màu xanh như chiếc lá được bày bán trên thị trường khiến nhiều người tò mò.

Mức giá giống hoa hồng này khá đắt, mỗi chậu dao động từ 500.000 – hơn 1 triệu đồng, tùy vào kích thước cây.

Theo chị Nguyễn Thu, một người bán cây hồng ở Gia Lâm (Hà Nội), loại cây này có màu sắc lạ mắt, hoa cũng nhỏ xinh rất đẹp. Khách đặt mua rất nhiều trong thời gian gần đây.

Hồng Jane Green thuộc dạng bụi thấp chỉ cao 40 - 50 cm, hoa thường nở thành từng chùm.

Hoa có kích thước khoảng 3-4cm, mùi thơm nhẹ nhàng, nhiều cánh đan xen nhau.

Theo đó, khách thường đặt mua những chậu lớn vì có nhiều hoa hơn.

Tính từ đầu tháng 12 tới giờ, chị Thu bán được khoảng gần 50 chậu hồng xanh.

Nếu được chăm sóc tốt, giống hồng Jane Green dễ phát triển và ra hoa hàng tháng. Loại cây này hợp với không khí mát mẻ, thời tiết như hiện tại sẽ rất tốt cho sự phát triển của hoa.

Chơi Tết xong, hồng xanh có thể đem ra trồng, chúng cũng rất dễ sống.

Vì màu sắc đẹp, lạ mắt nên khách chủ yếu mua luôn, không mất công mặc cả như các giống hồng khác.

Hiện, chị chỉ còn khoảng gần chục chậu bán đến Tết. Chị dự tính: “Cứ theo đà này, những chậu hồng xanh này sẽ bán hết trong nay, mai”.

Bên cạnh đó, giống hồng xanh nhẹ khác có dáng bông tròn nở lâu cũng hút khách dịp lễ này.

Đây cũng là giống hồng bụi, nhỏ. Mỗi cây chỉ cao khoảng 50-60cm.

Hoa cũng mọc thành chùm, sai bông, màu xanh nhạt hơn giống hồng kia.

Điểm khác biệt là hoa hồng này là những cánh xếp chồng lên nhau tạo thành vòng tròn và cùng cụp vào trong. Hoa có nhụy vàng, màu xanh nhạt.

Cũng giống như loại hồng xanh trên, hoa hồng xanh này cũng khá lâu tàn, giữ được vẻ đẹp khoảng 10-15 ngày.

4 loại cây cảnh đẹp nhất định nên trồng trong nhà vì có tác dụng lọc không khí "cực đỉnh"
Cây lưỡi hổ, lan ý, cọ lá tre trong nhà giúp lọc chất độc trong không khí, đồ nội thất, cung cấp nhiều oxy. Không chỉ vậy, những loại cây này còn giúp...
Bấm xem >>
Theo Anh Thư (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây