"Lột xác" nhà bỏ hoang nhiều năm thành nơi ở đến đại gia cũng phải "thèm"

Thứ bảy - 05/01/2019 14:48

"Lột xác" nhà bỏ hoang nhiều năm thành nơi ở đến đại gia cũng phải "thèm"

Với không gian toàn màu trắng nhưng không hề lạnh lẽo, căn nhà rộng và thoáng với ánh sáng tự nhiên tràn ngập.

Căn nhà này từng là một nhà kho cũ, được xây dựng năm 1901 ở Thụy Điển.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, nó được sửa sang, cải tạo lại thành một căn nhà đẹp.

Căn nhà có cấu trúc hình chữ L, tổng diện tích 390m2.

Thiết kế nội thất của căn nhà với mục đích kết hợp giữa phong cách tối giản hiện đại và nét mộc mạc.

Màu trắng là màu chủ đạo được sử dụng trong căn nhà.

Sàn bê tông bóng và các xà gỗ ở trần bổ sung cho tường nhà và trần nhà màu trắng đưa đến sự đơn giản, tinh tế.

Nhà bếp có đảo bếp và tủ bếp sơn màu trắng đơn sắc phía trên có giếng trời hút ánh sáng.

Căn nhà có 4 phòng ngủ và 1 phòng lớn gồm nhà bếp, phòng ăn và khách.

Mặc dù căn nhà sơn màu trắng nhưng không mang đến cảm giác lạnh lẽo hay trống trải.

Phòng ngủ cũng có phong cách nội thất đơn giản nhưng ngập ánh sáng.

Cửa sổ cao có mục đích hút nhiều ánh sáng tự nhiên nhất, đưa đến cảm giác thoáng đãng, mát mẻ cho căn nhà.

Phòng tắm có vẻ như là khu vực có nhiều màu sắc nhất ngôi nhà, chủ nhà dùng tông màu xám sơn tường.

Một không gian ngoài trời để ngồi thư giãn, nghỉ ngơi dưới ánh nắng ấm áp.

Khu vực phòng khách có lò sưởi lớn, đèn chùm đẹp.

Phòng ăn đơn giản với bộ bàn ăn mang phong cách cổ điển thường có trong các căn nhà ở trang trại.

Cần gì to, ngôi nhà 40m2 này sẽ khiến bạn muốn bỏ hết chỉ để được 1 lần ở đây!
Ngôi nhà ống có cổng như "lò gạch bỏ hoang" nhưng bên trong lại là căn hộ đẹp "rụng rời".
Bấm xem >>
Theo Nghi Dung (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây