Hết Tết mà nhà vẫn có cành đào bày cả năm không héo, hóa ra bí mật từ... cây nến

Chủ nhật - 22/04/2018 06:05

Hết Tết mà nhà vẫn có cành đào bày cả năm không héo, hóa ra bí mật từ... cây nến

Đừng vội bỏ đi phần thân và cành cây hoa đào sau Tết, bạn còn có thể tận dụng chúng để "hô biến" thành một cây đào mới đẹp không kém để trang trí phòng khách đấy.

Sau Tết cũng là thời điểm cây đào, mai trang trí nhà cả Tết đã tàn, rụng hết hoa, chị em thường đem vứt bỏ phần thân, cành cây mà không hề biết rằng có thể tận dụng chúng để sáng tạo nên một "cây đào nhân tạo" đẹp không kém lúc trước. Điều đặc biệt là, nguyên vật liệu để làm cây đào này, ngoài phần thân, cành đào cũ, chỉ cần thêm...một cây nến.

Chị em đừng vội bỏ đi cành đào đã rụng hết hoa sau Tết.

Làm thế nào mà chỉ với một cây nến cũng có thể "hô biến" thành những cánh hoa đào hồng, đỏ xinh xắn trang trí nhà? Hãy cùng tham khảo cách làm vô cùng đơn giản với những bước dưới đây nhé.

Chỉ với một cây nến cũng có thể "hô biến" thành cành đào xinh xắn trang trí phòng khách thế này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Một hoặc vài cây nến 

- Cành đào cũ

- Nước 

- Nồi đun

Bắt tay vào làm thôi nào chị em.

Trước tiên, chị em cần cắt nhỏ hoặc bào vụn cây nến đã chuẩn bị sẵn, không sử dụng đến phần dây đốt trong ruột nến.

Sau khi đã cắt vụn nến, đun cách thủy cho tới khi thấy nến tan chảy thành dạng lỏng.

Đã đến phần quan trọng nhất: làm cánh hoa đào. Bạn cần chuẩn bị sẵn một bát nước, nhúng 2 hoặc 3 ngón tay vào nước sẽ giúp bạn không bị bỏng và không dính nến...

...sau đó nhanh tay nhúng ngay sang bát nến đã đun lỏng. 

Thật nhanh chóng đặt ngón tay nắm luôn lên cành cây đào, vào vị trí mà bạn muốn gắn hoa. 

Giữ một vài giây cho nến dính vào cành đào, tạo thành cánh hoa hồng phấn xinh xắn.

Tiếp tục lặp lại các bước trên để tạo ra số cánh hoa đào như bạn mong muốn, nhưng phải thật nhanh tay, tránh nến bị đông lại như cũ.

Vậy là chị em lại có cành đào xinh xắn mà chẳng bao giờ sợ héo trang trí nhà thêm sinh động rồi.

Nhờ bán...lá cây, các cụ bà Nhật Bản kiếm được 52 tỷ đồng/năm
Sản phẩm của họ nay đã có mặt tại hầu hết các nhà hàng cao cấp ở xứ sở Phù Tang.
Bấm xem >>

Theo Ngọc Quỳnh (Theo FB) (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây