Cách pha latte trà xanh - đồ uống Giáng sinh thơm ngon

Thứ ba - 16/08/2016 10:38

Cách pha latte trà xanh - đồ uống Giáng sinh thơm ngon

Dịp Giáng sinh ngồi bên gia đình nhâm nhi một ly Latte trà xanh thơm ngon đúng điệu thì còn gì bằng phải không bạn? Đây chính là món đồ uống Giáng sinh thơm mát mà bạn nên thử đấy! Học ngay cách pha latte trà xanh thơm ngon cho đêm Noel nào.
Nguyên liệu

Latte trà xanh hiện đang là thức uống "làm mưa làm gió" trong cộng đồng trẻ. Rất nhiều bạn thích món đồ uống này đến nỗi mỗi tuần phải ra quán cafe để thưởng thức một lần cho đỡ thèm. Tuy nhiên, latte trà xanh bán ngoài quán giá cả khá đắt đỏ nên cũng khiến các bạn trẻ phải ngậm ngùi. Nếu bạn đang thèm một cốc trà xanh latte và muốn tự mình thử chuẩn bị loại thức uống này, Lamsao.com xin hướng dẫn bạn cách pha latte trà xanh cực thơm ngon dưới đây nhé!

Cách pha latte đơn giản cực kì, bạn hãy học cách pha này để giúp cả nhà có đồ uống giáng sinh thơm ngon nhé!

Để học cách pha Latte trà xanh bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Nguyên liệu dùng để học cách pha latte trà xanh thơm ngon.

3g bột trà xanh

15ml nước ấm

240ml sữa (sữa bò, sữa dê, sữa đậu nành…)

12g đường (nếu không thích ngọt thì bạn có thể qua)

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn rây bột trà xanh qua rây để tránh bột bị vón cục. Nhớ chọn loại bột trà xanh Nhật Bản để đảm bảo an toàn, không mua các loại bột trà xanh trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường bạn nha.

    Rây cho bột trà xanh thật mịn.
  • 2

    Sau đó bạn thêm nước nóng vào, đánh tan bột trà xanh, bạn phải đánh nhẹ nhàng đủ để bột trà xanh tan trong nước đừng để hỗn hợp trà xanh bị vón cục. Khi thấy hỗn hợp bóng và nổi bọt là được.

    Đánh đều hỗn hợp trà xanh với nước.
  • 3

    Thêm sữa và đường vào nồi, khuấy cho tan hết đường rồi đặt lên bếp, đun cho đến khi hỗn hợp lăn tăn thì tắt bếp.

    Nấu hỗn hợp đường sữa cho sôi.
  • 4

    Dùng máy đánh trứng cầm tay mini (frother) để đánh hỗn hợp sữa lên cho nổi bọt. Nếu không có máy đánh trứng thì bạn có thể bỏ qua bước này.

    Đánh cho hỗn hợp sữa sủi bọt lên nha.
  • 5

    Thêm sữa nóng và phần bọt khi đánh ở bước 4 vào hỗn hợp trà xanh. Có thể rắc thêm chút bột trà xanh lên trên cho đẹp mắt.

    Bạn đổ hỗn hợp sữa vào cốc bột trà xanh đã khuấy. Rắc thêm chút bột trà xanh lên trên cho thơm là xong rồi nha.
Thành phẩm

Latte trà xanh là thức uống đang làm “điên đảo” các tín đồ ẩm thực bởi vị ngọt nhẹ, hương thơm tinh khiết của bột trà matcha. Cách pha latte trà xanh không hề khó, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà đấy! Đêm Giáng sinh ấm áp, ngồi bên gia đình nhâm nhi một ly Latte trà xanh thơm ngon đúng điệu như thế này thì còn gì bằng phải không bạn? 

Latte trà xanh thơm ngon, thơm phức phưng và nóng hổi là thức uống tuyệt ngon dành cho bạn trong những ngày lễ hội đấy nhé!

 Chúc bạn thực hiện thành công với cách pha latte trà xanh nhé!

Tham khảo thêm các món đồ uống ngon cho Giáng sinh khác:

***  Mojito dâu tây đầy mê hoặc cho tiệc tối đón Giáng sinh

***  Cách làm eggnog - thức uống tuyệt ngon cho đêm Giáng Sinh

***  Yaourt cafe - đồ uống ngon cho Giáng sinh cực dễ làm

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây