Đồng Tháp: Hơn 1.000 lao động sang Nhật làm việc trong năm 2017

Thứ bảy - 06/01/2018 07:26

Đồng Tháp: Hơn 1.000 lao động sang Nhật làm việc trong năm 2017

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, năm 2017, các doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn tỉnh đã đưa 1.651 lao động xuất ngoại làm việc, trong đó thị trường lao động Nhật Bản có 1.050 lao động. Năm 2018, tỉnh Đồng Tháp chủ trương không chạy theo số lượng, chú trọng vào chất lượng thị trường lao động và đối tác...

Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2017 đã vượt trên 65% kế hoạch năm. Với con số này, Đồng Tháp tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long về số lao động xuất ngoại lao động trong 3 năm liền.

Điều đáng nói, trong số 1.651 lao động Đồng Tháp đang làm việc ở nước ngoài, thị trường lao động Nhật Bản chiếm trên 1.050 lao động; số lao động còn lại phân bổ ở các thị trường, như: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia...

40 bạn trẻ Đồng Tháp đã qua thi tuyển của công ty Nhật Duy Khang và đơn vị sử dụng lao động ở Nhật. Các bạn trẻ chuẩn bị chờ ngày sang Nhật lao động

Hầu hết lao động Đồng Tháp đang làm việc ở nước ngoài chủ yếu là các nhóm ngành xây dựng, cơ khí, điện tử, nông nghiệp… Thu nhập của lao động đang làm việc ở thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc có mức bình quân khoảng 28 triệu đồng/người/tháng, Đài Loan khoảng 15 triệu đồng/người/tháng, Malaysia khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Ông Bùi Hữu Nhơn - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Những gia đình có con em đi xuất ngoại lao động, kinh tế gia đình có sự phát triển rõ nét. Vì hiện nay với con số 1.651 lao động, hàng năm người lao động gửi về nước trên 1.200 tỷ đồng. Đây là một kết quả phấn khởi của người dân Đồng Tháp của các cấp Ủy, UBND các cấp".

Ông Bùi Hữu Nhơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận 102 lao động Đồng Tháp tham gia chương trình thực tập sinh đi làm việc ở Nhật Bản

Ông Nhơn cũng cho biết thêm: “Trong năm 2018 cũng như những năm tiếp theo, Đồng Tháp không chạy theo số lượng lao động xuất ngoại làm việc mà chú tâm vào thị trường lao động; tỉnh hướng đến các nước tiên tiến, văn minh, hiện đại... để người lao động có thu nhập cao nhất và ít rủi ro nhất, giúp người lao động thực hiện được mục tiêu: “đi làm thuê về làm chủ”.

Ngày 4/01, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp đã đưa 102 lao động cho đối tác Công ty TNHH Nhật Duy Khang (TP Hồ Chí Minh) chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa sang Nhật làm việc, trong đó có 40 em đã hoàn thành các thủ tục, chờ ngày sang Nhật.

Em Lâm Hữu Toàn tham gia chương trình thực tập sinh cùng 62 ban trẻ khác chuẩn bị đi làm việc ở Nhật Bản.

Em Lâm Hữu Toàn - thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, chờ ngày đi Nhật làm việc, vui vẻ cho biết: Nhà em chỉ có 5 công đất (5.000m2) cha mẹ làm nuôi hai anh em đi học chẳng đủ đâu vào đâu. Nếu em đi học tiếp cũng là gánh nặng cho gia đình và tương lai chẳng biết thế nào, do vậy em quyết định đi Nhật lao động. Hy vọng sau 3 năm làm việc em có ít tiền về nước mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng hay đồ gia dụng gì đó...

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, cho biết: “Qua nhiều đơn hàng khi đơn vị hợp tác với công ty Nhật Duy Khang đến thời điểm này, chúng tôi an tâm khi đưa con em Đồng Tháp sang Nhật Bản làm việc. Và mới đây (04/01) công ty đã tiếp nhận 102 lao động sang Nhật làm việc và sắp tới chúng tôi sẽ có thêm nhiều đơn hàng từ đơn vị này đưa lao động sang Nhật làm việc ở môi trường y tế, sân bay... Đây là niềm vui rất lớn của đơn vị trong đầu năm 2018 cũng là cơ hội quý giá cho con em Đồng Tháp muốn xuất ngoại làm việc trong năm nay.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, tặng quà lưu niệm cho 40 bạn trẻ chuẩn bị sang Nhật làm việc.

Theo bà Tuyết, trong 3 năm qua, Đồng Tháp luôn là tỉnh dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL về số lượng người dân xuất ngoại lao động. Để đạt kết quả này là sự quyết tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động.

Từ tỉnh đến xã có những chỉ đạo, kế hoạch thực hiện cụ thể từng việc, nhất là công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân bằng những gương người thật việc thật hay thông qua “Câu lạc bộ Gia đình hợp tác Xuất khẩu lao động”, trong đó chính sách hỗ trợ, cho người lao động vay vốn của tỉnh đã giải được “nút thắt” nổi lo chi phí xuất ngoại lao động của người dân

Cụ thể, từ Nguồn vốn Trung ương và của tỉnh, thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Tháp đã hỗ trợ vay tín chấp từ 90% - 100% cho trên 1.250 hộ vay với số tiền trên 98 tỷ 750 triệu đồng làm chi phí xuất cảnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng chi hỗ trợ trên 970 lượt lao động với số tiền trên 4 tỷ 500 triệu đồng để lao động học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, khám sức khỏe, lệ phí Visa...

Nguyễn Hành

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây