Cách làm hoa hồng môn bằng vải voan bày nhà đón Tết

Thứ tư - 04/01/2017 00:51

Cách làm hoa hồng môn bằng vải voan bày nhà đón Tết

Hoa hồng môn là loài hoa dạng lá trầu màu đỏ có một nhụy hoa vàng ở giữa, là một loại hoa khá được chuộng bày nhà dịp Tết. Cùng học cách làm hoa hồng môn bằng vải voan bày nhà đón Tết nhé!
Nguyên liệu

Những đóa hoa hồng môn với màu đỏ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự may mắn cho năm mới, hãy học ngay cách làm hoa hồng môn bằng vải voan "nở mãi không tàn" đón Tết nhé!

Cách làm hoa hồng môn bằng vải voan rất đơn giản, hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện ngay nào!

- Vải voan màu đỏ và xanh lá cây

- Dây kẽm nhỏ (tìm mua loại cỡ thứ 22 và thứ 26)

- Hai hình trụ bằng nhựa nhỏ với hai kích cỡ khác nhau để làm khuôn hoa và lá hoa hồng môn

- Kìm 

- Dây chỉ màu xanh, màu đỏ

- Nhụy hoa giả

 
  • 1

    Trước tiên, bạn cắt dây thép 26 ra thành từng đoạn 20-30 cm. Sau đó, tạo xoắn cho các sợi dây thép rồi lại kéo dãn ra. Quấn các sợi dây thép 26 vào hai hình trụ nhỏ đã chuẩn bị ở bên trên để tạo khuôn hoa khuôn lá. Cố định ở điểm cuống lá và cuống hoa.

    Tiếp đó cuốn các đoạn thép 22 tạo gân lá, gân hoa. Lá và hoa thao tác làm giống nhau nhưng cánh hoa thì ít gân hơn nhé.

    Để thực hiện cách làm hoa hồng môn bằng vải voan này, bạn cắt dây thép 26 ra thành từng đoạn 20-30 cm

    Rồi bạn cuốn chúng vào 2 khuôn hình tròn như này để tạo thành khuôn lá cho bông hoa

    Vặn những dải thép lên để tạo gân như này
  • 2

    Sau khi làm bông hoa hồng môn xong, bạn thực hiện làm lá cho cành hoa hồng môn. Với dáng hoa hồng môn rất giống dáng lá, nên khi tạo lá cũng không quá khác so với tạo hoa, tuy nhiên lá hoa hồng môn có nhiều gân hơn.

    Bạn có thể tạo gân với 3 gân đơn giản như này

    Hoặc thực hiện tạo 4 gân cho lá hoa thêm phần góc cạnh

    Bước đầu để tạo 4 gân lá

    Sau khi bạn vặn được hình lá hồng môn rồi, bạn chuẩn bị 1 thanh kẽm để làm gân

    Rồi bạn vặn chúng vào chiếc lá như các cách tạo gân trên
  • 3

    Dùng vải voan màu xanh lồng vào khung lá rồi dùng chỉ hoặc dây dù cố định ở cuống lá. Như vậy là bạn đã gần hoàn thành xong phần lá trong cách làm hoa hồng môn rồi.

    Dùng vải voan màu xanh lồng vào khung lá rồi dùng chỉ hoặc dây dù cố định ở cuống lá
  • 4

    Dùng vải voan đỏ lồng vào khung hoa, dùng chỉ hoặc dây dù cố định phần cuống hoa.

    Dùng vải voan đỏ lồng vào khung hoa, dùng chỉ hoặc dây dù cố định phần cuống hoa
  • 5

    Gắn nhụy hoa giả vào các cánh hoa, mỗi nhụy hoa tương ứng với một cánh hoa. Dùng ruy băng xanh cuốn phần cuống hoa cuống nhụy để tạo vẻ thẩm mỹ cho hoa.

    Gắn nhụy hoa giả vào các cánh hoa, mỗi nhụy hoa tương ứng với một cánh hoa

    Dùng ruy băng xanh cuốn phần cuống hoa cuống nhụy để tạo vẻ thẩm mỹ cho hoa
Thành phẩm

Làm tương tự như vậy với các lá và cánh hoa hồng môn khác. Cuối cùng cắm hoa và lá hồng môn vào xốp trắng trong bình hoa thì bạn đã hoàn thành mẫu chậu hoa hồng môn đỏ thắm làm đẹp nhà rồi đó.

Hãy bày chậu hoa handmade này trong góc nhà để thể hiện sự chân thành, nồng ấm, lịch sự trang nhã trong dịp Tết nhé!

Không chỉ làm để cắm trưng bày trong nhà, mà bạn còn có thể dùng để bó điểm cùng với những bông hoa vải khác làm thành những bó hoa đẹp mang đi tặng cũng rất ý nghĩa.

>>  Cách làm hoa mai pha lê đẹp rạng ngời đón Tết đang về

Bông hoa hồng môn đã hoàn thành đẹp như thật

>>   Cách làm cây tài lộc bằng tiền thật đón Tết may mắn

Bạn có thể cắm hoa hồng môn vào bình hoa và sắp xếp chúng như này

Hay đây cũng là một cách cắm hoa hay với hoa hồng môn bằng vải voan này

Chúc các bạn thành công và đón Tết vui vẻ cùng người thân!

Mong rằng với cách làm hoa hồng môn bằng vải voan này sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn và có sản phẩm đẹp trang trí nhà ngày Tết.

>>  Nhanh tay học cách làm hoa tulip để kịp đón Tết mừng xuân

>>  Cách làm hoa mai pha lê đẹp rạng ngời đón Tết đang về

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây