Cách làm súng giấy cho bé trai hiếu động chơi Trung thu

Thứ bảy - 20/08/2016 23:29

Cách làm súng giấy cho bé trai hiếu động chơi Trung thu

Với mỗi bé trai hiếu động, đồ chơi không chỉ có siêu nhân, không chỉ có kiếm nhựa mà những khẩu súng cũng là món đồ chơi quen thuộc. Trung thu sắp tới, hãy học cách làm súng giấy cho bé nhé.

Nếu như đồ chơi của bé gái là những cô nàng búp bê xinh xắn, là những chú thú bông ngộ nghĩnh thì với bé trai, đồ chơi quen thuộc của chúng lại là những anh chàng siêu nhân, những thanh kiếm nhựa, xe mô hình và tất  nhiên, đâu thể thiếu được những khẩu súng. Trung thu sắp tới, bạn có thể xem cách làm súng giấy để bé trai có món đồ thật "oách" vui hội trăng rằm với các bạn.

Nếu như bạn đã biến đến những cách làm lồng đèn Trung thu mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó thì giờ có thể làm thêm súng giấy, chắc chắn, các bé trai sẽ rất thích thú với món đồ này.

Hãy chuẩn bị nguyên liệu để mình học cách làm súng giấy nha:

Nguyên liệu

Giấy màu da cam và trắng

Keo dán

Kéo cắt

Băng dính

Dây chun

Cách làm súng giấy

  • 1

    Bước đầu tiên để học cách làm súng giấy, từ một đầu giấy trắng cuộn lại thành ống giấy rồi đặt lên mép ngang tờ giấy xanh tiếp tục cuộn lại. Dùng băng dính dán cố định ống xanh lại để không bị bung.

    Dùng một tờ giấy trắng cuộn lại thành ống giấy
  • 2

    Đặt ống xanh lên mép dọc giấy đỏ rồi cuộn cố định lại bằng băng dính.

    Đặt ống giấy lên giấy màu và cuộn thêm một lượt nữa
  • 3

    Tiếp tục, bạn cắt ống đỏ thành 6 ống nhỏ dài 5 cm, và một ống xanh dài 5 cm.

    Cắt ống đỏ và ống xanh theo số lượng
  • 4

    Để làm báng súng, bạn dính 6 ống giấy đỏ xung quanh ống giấy xanh. Bạn nhớ dính vừa đủ lượng keo nến để chiếc súng đồ chơi đẹp nhé!

    Dính 6 ống giấy đỏ xung quanh ống giấy xanh để làm báng súng
  • 5

    Tiếp đến, bạn cắt ống giấy xanh làm 3 đoạn dài 4 cm và một đoạn dài 8 cm. Lần lượt gắn hai ống ngắn rồi ống dài sau đó là ống ngắn còn lại. Làm tay cầm súng.

    Cắt ống giấy xanh làm 3 đoạn dài 4 cm và một đoạn dài 8 cm
  • 6

    Tiếp tục gắn hai ống giấy xanh dài 4cm và hai ống dài 5 cm cuối tay súng hơi chếch ra sau.

    Gắn hai ống giấy xanh dài 4cm và hai ống dài 5 cm
  • 7

    Cắt lấy một ống giấy xanh, đỏ dài 10 cm gắn vào nhau làm nòng súng và một ống giấy trắng dài 18 cm.

    Bạn làm nòng súng
  • 8

    Phết keo lên đầu ống giấy trắng rồi cho vào ống đầu tay súng, tiếp tục cho báng súng là nòng súng đỏ cố định.

    Bạn phết keo lên đầu ống giấy trắng và cho vào ống đầu tay súng
  • 9

    Lấy một ống giấy trắng khác bẻ gập đôi lại cắt ngắn hai đầu làm cò súng đưa vào hai ống tiếp theo trên đầu tay súng.

    Bước này bạn làm cò súng
  • 10

    Lấy một ống giấy trắng bẻ gập làm bao cò súng, đưa một đầu vào tay cầm còn đầu kia gắn dưới nòng súng đỏ.

    Làm bao cò súng
  • 11

    Bẻ dẹp một ống giấy trắng khác, gập theo viền cạnh từ cuối súng bao quanh tay cầm cho tới cò súng rồi dán cố định lại.

    Bẻ dẹp một ống giấy trắng khác, gập theo viền cạnh từ cuối súng bao quanh tay cầm cho tới cò súng
  • 12

    Gập hai mép giấy trắng trùng nhau, lấy kéo cắt đi phần thừa phía dưới tạo thành hình vuông. Từ một đầu mép cuộn lại thành ống giấy cắt bớt một đầu rồi gập lại đoạn nhỏ. Đưa dây chun vào trong dùng băng dính cố định lại, tiếp tục cắt ngắn đầu kia làm bộ phận lên nòng.

    Gập hai mép giấy trắng trùng nhau, lấy kéo cắt đi phần thừa phía dưới làm bộ phận lên nòng
  • 13

    Phết keo vào cuối đuôi ống súng và cò súng cho chúng thật chắc chắn.

    Phết keo vào đuôi ống súng và cò súng cho chúng thật chắc chắn
  • 14

    Lấy một đoạn giấy cứng với đầu rộng 4,7 cm và 3 cm, cuộn lại từ đầu to lại cho đến hết dán cố định đầu kia vào.

    Cuộn lại từ đầu to lại cho đến hết dán cố định đầu kia vào
  • 15

    Đưa bộ phận lên nòng vào súng rồi luồn đầu dây chun còn lại lên đầu súng là hoàn thành xong cách làm súng giấy rồi đấy.

    Đưa bộ phận lên nòng vào súng
Thành phẩm

Dù cách làm súng giấy này không hề đơn giản, nhưng chỉ cần làm cần thận và chi tiết theo đúng hướng dẫn, bạn sẽ làm được. Và khi làm xong, chắc chắn bé trai nhà bạn sẽ phải nhảy lên vì sung sướng bởi đây là món đồ chơi mà bé nào cũng yêu thích, thể hiện cá tính và phong cách của con trai. Đây cũng là món đồ giúp như "khẳng định sức mạnh" của mình. Bên cạnh đó, thì kiếm giấy handmade cũng là món đồ các bé trai cực kỳ yêu thích đấy!

Với cách làm súng giấy này, bạn có thể lắp đạn vào bắn được bình thường nhé, tất nhiên là đạn cũng bằng giấy rồi. Hơn nữa, với khẩu súng này, bạn có thể lắp 6 viên đạn cùng một lúc đấy. Trung thu đến rất gần rồi, hãy bỏ ra chút thời gian để làm súng giấy cho bé thôi nào. Nếu nhà bạn có cả bé gái hãy làm đũa thần tiên cho bé chơi cùng anh hay em nhé!

Cách làm súng giấy cho bé vừa đơn giản vừa yên tâm cho bé chơi

Bên cạnh đó, mùa Trung thu đến, bạn sẽ thật thiếu xót nếu không làm cho bé những chiếc đèn lồng handmade để bé rước chơi cùng bạn bè đấy! Vậy hãy làm đèn lồng giấy hay đèn lồng từ vỏ lon cho bé chơi nhé!

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây