Góp vốn hàng chục triệu đồng để "săn" độc đắc gần 250 tỷ đồng

Thứ năm - 18/01/2018 15:35

Góp vốn hàng chục triệu đồng để "săn" độc đắc gần 250 tỷ đồng

Nhiều "tín đồ" của loại hình xổ số tự chọn đã bỏ hàng chục triệu đồng để mua vé số cầu may. Khi giải Jackpot (độc đắc) lên đến 250 tỷ đồng, càng có nhiều người "vung tiền" để mong được... giật giải.

Theo Công ty xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), giải độc đắc của loại hình xổ số Power 6/55 đã đạt mức hơn 247 tỷ đồng và rất có thể trong kỳ quay thưởng thứ 74 diễn ra vào tối nay (18/1) giải độc đắc sẽ vượt mức 250 tỷ đồng.

Chính vì vậy, nhiều người đã đến các đại lý vé số để “bao số” nhằm tiến gần hơn đến những giải thưởng lớn.

Nhiều người dân TPHCM đến các điểm Vietlott mua vé số để “cầu may” giải thưởng khủng

Anh Thái (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, anh và 4 người bạn đã cùng nhau “bao 15”, tức năm người chọn 15 cặp số khác nhau trong tập hợp các số từ 01 đến 55 để máy tính dùng thuật toán tạo ra tất cả các kết hợp 6 cặp số không trùng nhau.

“Chúng tôi mua tất cả hơn 50 triệu đồng tiền vé số, nếu may mắn trúng thưởng thì chúng tôi sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. Lần trước, chúng tôi cũng đã thử bao 15 số một lần và trúng được tổng cộng 36 triệu đồng”, anh Thái nói.

Cũng theo anh Thái, mặc dù lần bao số trước bị lỗ nhưng anh và các bạn mình vẫn hứng thú với việc bao 15 số do giải thưởng đang đạt giá trị rất “khủng”.

Chọn số tại đại lý của Vietlott

Chị Nguyệt Minh, đại diện một điểm bán vé số trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) cho biết, doanh thu bán xổ số có phần tăng cao từ khi giải thưởng của Power 6/55 vượt qua “mốc” 180 tỷ đồng.

“Bình quân mỗi ngày cửa hàng bán từ 2-3 triệu đồng tiền vé nhưng cũng có lúc khách đến bao số cả mấy chục triệu đồng nên doanh thu cả ngày có khi lên tới 60-70 triệu đồng”, chị Minh nói.

Tuy nhiên, nhiều người chơi cũng đã nếm “trái đắng” khi bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng bao số nhưng tiền mất mà số trúng chẳng thấy đâu.

Một người chơi bỏ ra hơn 185 triệu đồng “bao 18” nhưng không trúng giải độc đắc.

Anh Văn Đức (ngụ quận 3) là một ví dụ điển hình. Anh Đức đã từng bỏ ra hơn 185 triệu đồng để mua 1 vé “bao 18”. Tuy nhiên, sau khi quay thưởng, anh Đức chỉ trúng hơn 6 triệu đồng.

“Tôi còn có trúng là may rồi, nhiều người bỏ ra cả trăm triệu đồng mà còn không trúng được giải nào nữa cơ”, anh Đức nói.

Đại diện của Vietlott cho biết, hệ thống kinh doanh của công ty này đã ghi nhận nhiều trường hợp người chơi mua vé “bao 15”, thậm chí là “bao 18” nhưng chưa có ai trúng Jackpot khi mua vé số kiểu này.

Chỉ có trường hợp của ông Trần Nhật Khánh (ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM) là mua “bao 8” và trúng Jackpot hơn 21,5 tỉ đồng trong kỳ quay 116 của xổ số Mega 6/45. Tuy nhiên, ông Khánh phải chia đôi giải thưởng cho chủ nhân của một tấm vé khác cũng trúng Jackpot trong kỳ quay 116.

Tại Việt Nam, có nhiều người còn sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để mua nhiều dãy số bao 15, 18 nhằm thử vận may.

Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, người dân cần hạn chế việc “góp vốn” chơi xổ số từ những lời kêu gọi trên mạng xã hội và từ những người không thân quen. Bởi hiện nay có nhiều đối tượng kêu gọi người chơi góp tiền để bao số. Khi người dân góp tiền xong xuôi, một số đối tượng đã khóa tài khoản trên mạng xã hội và “cao chạy xa bay”.

Đại Việt – Công Quang

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây